Hình ảnh ngày đầu tiên Hà Nội tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THPT

Bắt đầu từ ngày 23/11, thành phố chính thức triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ 15-17 tuổi trước, hầu hết là học sinh THPT trên địa bàn.

Hôm qua, 22/11, sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vaccine Covid-19 Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Bắt đầu từ ngày 23/11, thành phố chính thức triển khai tiêm cho nhóm trẻ 15-17 tuổi trước, hầu hết là học sinh THPT trên địa bàn. Trong đó, quận Đống Đa được phân bổ lượng vaccine nhiều nhất trong đợt này, với 19.188 liều.

20211123121643img5274

Từ sáng nay (23/11), thành phố Hà Nội chính thức triển triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Tại trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa), theo ghi nhận của PV, buổi tiêm chủng bắt đầu từ 7h30.

20211123122415img5333

Nhà trường bố trí các học sinh ngồi giãn cách ở sân trường, sau đó gọi từng em theo thứ tự vào phòng khám sàng lọc trước tiêm.

20211123123515img5374

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, gọi từng học sinh theo thứ tự vào phòng khám sàng lọc.

20211123120442img5182

Bước khám sàng lọc nhằm xác định tiền sử bệnh lý, tiền sử dị ứng, nghe tim phổi của từng học sinh. Theo hướng dẫn, đơn vị tiêm chủng sẽ chuyển đối tượng thận trọng cần tiêm chủng (trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu...) đến tiêm tại bệnh viện.

20211123121835img5292

Những học sinh đầu tiên của trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) được tiêm vaccine phòng Covid-19. Em Nguyễn Minh Quang (học sinh lớp 12) cho biết bản thân cảm thấy việc tiêm chủng là rất cần thiết, đồng thời sẽ dành 1 ngày để nghỉ ngơi sau khi tiêm.

20211123120222img5157

Theo sở Y tế Hà Nội, thời gian tiêm cho nhóm trẻ 15-17 tuổi sẽ kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ 23/11 và dự kiến hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

20211123120529img5192

Trong sáng ngày hôm nay, trường THPT Quang Trung – Đống Đa sẽ triển khai tiêm cho 666 học sinh khối 12.

20211123120717img5219

Vaccine được sử dụng để tiêm là Pfizer. Hôm qua (22/11), sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vaccine Covid-19 Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

20211123121227img5239

Sau khi tiêm xong, các học sinh được bố trí ngồi ở phòng theo dõi sức khoẻ.

20211123121155img5226

Nhân viên y tế tiến hành tuyên truyền, phổ biến các điểm cần lưu ý sau tiêm cho các học sinh.

20211123122059img5297

Nhiều phụ huynh đứng bên ngoài đợi các con làm thủ tục tiêm chủng.

20211123123140img5371

Đưa con trai đi tiêm chủng, ông Lê Dũng Tiến (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết bản thân rất quan tâm đến tiến độ tiêm của thành phố Hà Nội. “Theo tôi cần cho các cháu tiêm khẩn trương để đi học trực tiếp trở lại, giảm gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Đường truyền mạng Internet của gia đình tôi rất kém nên việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn”, ông Tiến nói.

20211123123102img5358

Bà Đinh Thị Thu Trang - phó Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung- Đống Đa cho biết để thực hiện tốt cho buổi tiêm đầu tiên ngày hôm nay 23/11, nhà trường đã có một lộ trình rất dài từ xây dựng kế hoạch dự kiến, đến kế hoạch cụ thể trước khi tổ chức tiêm. “Tất cả đều đồng lòng để đảm bảo an toàn cho các em trước mùa dịch và chuẩn bị quay trở lại trường học”, bà Trang nhấn mạnh.

Theo Người đưa tin