Hoa giấy có 4 “nỗi sợ”, tháng 4 nếu không cẩn thận, dù cây đầy nụ cũng dễ rụng, công cốc cả mùa hoa

Dưới đây là 4 nỗi sợ của hoa giấy vào mùa xuân và hè. Nếu bạn tránh được, nụ hoa sẽ phát triển tốt, hoa nở nhiều, tươi tắn và rực rỡ.

Hoa giấy là lựa chọn hàng đầu khi mua hoa, nhiều người coi nó là “đỉnh cao” trong việc trồng hoa. Hoa giấy chịu nắng tốt, dễ chăm sóc, thích nghi cao và khả năng kháng sâu bệnh mạnh, nên rất dễ nuôi

Hơn nữa, hoa nở lâu, màu sắc phong phú, số lượng hoa nhiều, dễ dàng tạo hiệu ứng hoa nở rực rỡ. Hoa giấy cũng rất chịu cắt tỉa và dễ tạo hình, chỉ cần cắt tỉa hợp lý là có thể biến thành một chậu bonsai đẹp, vì vậy nó trở thành loài hoa được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, hoa giấy có 4 nỗi sợ, cần tránh vào mùa xuân và mùa hè, nếu không dù cây đầy nụ hoa cũng dễ thất bại.

1. Sợ trồng trong chậu quá lớn

Hoa giấy thích trồng trong chậu nhỏ, vì chậu nhỏ giúp rễ nhanh chóng phát triển đầy chậu, từ đó cây ra hoa sớm. Trồng trong chậu nhỏ cũng dễ kiểm soát hình dáng cây, tránh cành mọc dài hay mọc lộn xộn sau khi cắt tỉa.

Tuy nhiên, nhiều người lại thích dùng chậu to vì nghĩ chậu nhỏ chật chội. Nhưng khi dùng chậu to, rễ khó phát triển đầy chậu, cây khó ra hoa và dễ mọc lộn xộn.

Hơn nữa, chậu to chứa nhiều đất, sau khi tưới, đất lâu khô, làm mất tác dụng kiểm soát nước để cây ra hoa. Dù cây có nụ, nụ cũng dễ rụng. Nếu tưới nhiều, đất giữ nước kém thoát, rễ dễ bị thối.

2. Sợ đất kém thoát nước

Khi thay chậu, bạn cần đặc biệt chú ý đến đất. Nếu đất kém thoát nước, sau khi tưới, nước sẽ khó thoát, dễ dẫn đến ngập úng và rễ bị thối. Vì vậy, khi thay đất cho hoa giấy, nên chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, ví dụ như hỗn hợp đất lá mục, xơ dừa thô, đá núi lửa, phân cừu ủ với tỷ lệ 4:3:2:1. Trong đó, đá núi lửa chiếm 20% giúp đất thoát nước tốt, tránh tình trạng đất ứ nước sau khi tưới.

Tuyệt đối không dùng đất quá dẻo, ví dụ như đất sét vàng hay đất dính. Ngoài ra, mỗi năm nên thay đất và lật chậu một lần, tốt nhất vào mùa xuân hoặc mùa hè khi hoa giấy chưa ra hoa. Nếu làm trong lúc cây đang ra hoa, tổn thương rễ sẽ dễ khiến nụ rụng, công cốc cả mùa hoa.

3. Sợ ít nước

Nhiều người nói, hoa giấy cần kiểm soát nước để cây ra hoa. Vì vậy, nhiều người vào mùa xuân và mùa hè thường hạn chế tưới nước để cây ra nhiều nụ. Tuy nhiên, khi hoa giấy đã có nụ, không nên quá kiệm nước, vì thiếu nước sẽ khiến nụ rụng. Ngược lại, tưới quá nhiều cũng gây hại cho rễ và làm nụ rụng.

Với cây đã có nụ, nên tưới nước nhẹ, chậm, dùng bình vòi dài, chia 2–3 lần để nước thấm đều mà không làm rụng nụ. Cách tưới đúng là khi đất khô khoảng 2–3 cm, tưới đủ nước. Vào mùa xuân và hè, cứ 5–10 ngày tưới một lần.

Xem thêm: Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng

4. Sợ dùng sai phân bón

Khi hoa giấy đã có nụ, nhiều người muốn bón phân để cây nở hoa sớm. Tuy nhiên, việc bón phân rất quan trọng, nếu dùng sai loại sẽ khiến nụ rụng, dù cây đầy nụ cũng có thể công cốc.

Cây đang ra nụ nên dùng phân lân-kali như loại “Huadoudou 2” hoặc phân kali dihydrophosphate, nồng độ 0,1–0,2%, bón 10 ngày một lần. Tránh dùng quá nhiều phân đạm, vì sẽ làm nụ rụng, đồng thời khiến cành dài ra mất kiểm soát, làm dáng cây xấu.

LYLY