Phía Chelsea từng bác bỏ đề nghị ban đầu 120 triệu bảng cộng phụ phí từ Man City do đội bóng London yêu cầu toàn bộ số tiền phải là chi phí cố định. Sau cùng, mức giá kỷ lục 125 triệu bảng đã được hai CLB thống nhất chỉ ít giờ trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào tối 1/9 (giờ Việt Nam).
Không lâu trước khi thông báo chính thức được đưa ra, Fernandez đã đăng tải lời tạm biệt đầy xúc động gửi đến người hâm mộ Chelsea.

"Tôi mong các bạn hiểu rằng những ngày qua thực sự không dễ dàng đối với tôi. Cả việc viết ra những lời này cũng vậy. Lòng tôi thực sự đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
Suốt ba năm qua, Cobham và Stamford Bridge đã biến thành ngôi nhà thứ hai của tôi lẫn gia đình. Tôi gắn bó sâu sắc với con người nơi đây, cùng màu áo và biểu tượng của câu lạc bộ tuyệt vời này.
Xin hãy tin tôi khi tôi khẳng định rằng, ngay từ khoảnh khắc đặt chân tới đây, tôi đã luôn ám ảnh bởi mục tiêu chiến thắng và quyết tâm mang về cho CLB mọi danh hiệu cao quý mà lịch sử đội bóng xứng đáng có được", Fernandez trải lòng trong bức tâm thư dài đăng trên Instagram.
Đáng chú ý, khi gia nhập Man City, Enzo Fernandez sẽ tái ngộ HLV cũ ở Chelsea là Enzo Maresca. Chiến lược gia người Italy đã dành sự quan tâm lớn tới tiền vệ người Argentina trong suốt mùa hè này và cuối cùng đạt được thỏa nguyện vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Việc sở hữu nhà vô địch World Cup 2022 giúp Man City hoàn tất công cuộc cải tổ quy mô lớn ở khu vực tuyến giữa. Ngay trước thương vụ Enzo Fernandez, đội chủ sân Etihad đã vung khoảng 116 triệu bảng mua Elliot Anderson và chi thêm 80 triệu bảng cho Ayyoub Bouaddi.
“Mọi cầu thủ đều muốn khoác áo một CLB như thế này bởi ai cũng biết Man City được vận hành tốt như thế nào. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có mặt ở đây và sẵn sàng đón nhận thử thách giúp Man City tiếp tục giành các danh hiệu. Đây là một CLB được xây dựng để hướng tới thành công”, Enzo Fernandez bày tỏ khi gia nhập Man City.
Dù Premier League vẫn liên tục dùng tiềm lực tài chính hùng mạnh để hút ngôi sao từ khắp châu Âu, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều thương vụ bom tấn diễn ra giữa chính các đội bóng nội bộ giải đấu. Đây chính là điểm nghịch lý nổi bật nhất trong mùa hè 2026: Premier League chi tiền kỷ lục hơn bao giờ hết, nhưng phần lớn dòng tiền ấy lại chỉ dịch chuyển từ túi câu lạc bộ này sang túi câu lạc bộ khác.

Enzo từ Chelsea sang Man City với giá có thể lên tới 125 triệu bảng, Elliot Anderson cũng cập bến Etihad với giá 116 triệu bảng, Morgan Rogers gia nhập Chelsea với giá 117 triệu bảng, còn Sandro Tonali chuyển tới Tottenham trong thương vụ có thể chạm mốc 100 triệu bảng.
Thực tế này không còn đơn thuần là việc các đội bóng lớn đi thu mua trụ cột của những đội bóng nhỏ. Các CLB đối đầu trực tiếp vẫn sẵn lòng bán đi ngôi sao quan trọng nếu nhận được con số đủ sức hấp dẫn, trong khi bên mua cũng chẳng ngại chi đậm để sở hữu một nhân tố đã khẳng định được giá trị tại Premier League.

Vì thế, giải đấu không chỉ lập kỷ lục về tiền mua cầu thủ mà còn thu về khoản tiền bán người khổng lồ. Tổng doanh thu chuyển nhượng của 20 CLB lên tới khoảng 2,17 tỷ bảng, qua đó kéo mức chi ròng xuống còn 1,26 tỷ bảng.