HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu GMC và BCE

Báo âm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính, nhiều công ty bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh giữ nguyên và đưa vào diện cảnh báo.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với 2 công ty là CTCP Garmex Sài Gòn (HoSE: GMC) và CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HoSE: BCE).

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại tại ngày 30/6/2023 trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 của Xây dựng và Giao thông Bình Dương lỗ 51,7 tỷ đồng.

Đối với Garmex Sài Gòn, LNST của cổ đông công ty mẹ lỗ 33,10 tỷ đồng, LNST chưa phân phối lỗ 43,43 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 của lỗ 51,7 tỷ đồng. 

Theo đó, cổ phiếu của hai công ty này bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 4, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17 ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang bị HoSE thông báo đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/9/2023.

Tài chính - Ngân hàng - HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu GMC và BCE

Cổ phiếu AGM  bị HoSE thông báo đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/9/2023.

Theo đó, lí do cổ phiếu AGM bị đưa vào diện cảnh báo do HoSE đưa ra là tổ chức niêm yết có LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2033 trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 lỗ 70,73 tỷ đồng.

Cổ phiếu AGM đồng thời đang trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định số 220 ngày 16/5/2023 của HoSE do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiếm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 1976, tiền thân là Công ty Ngoại thương An Giang (Angimex). Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực; thương mại dịch vụ xe (xe gắn máy, phụ tùng và dịch vụ); vật tư nông nghiệp (phân bón và thuốc bảo vệ thực vật) và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó, công ty này đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt 267,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022.

Đồng thời, báo cáo có nội dung sai lệch số liệu lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính quý II/2022 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét.

Thu Hương