Hot girl tiếp viên hàng không 2 năm 2 con dáng vẫn nõn nà, cảnh chăm con ở nước ngoài khiến mẹ bỉm thấy thương

Hot mom Hà Nội không lường trước được chuyến đi lần này lại vất vả cho cả mẹ lẫn con.

Du lịch cùng con nhỏ là một trải nghiệm rất đáng nhớ, nhưng cũng có thể trở thành "cuộc chiến" nếu bố mẹ chưa chuẩn bị kỹ. Trẻ có thể hào hứng trước chuyến đi nhưng nhanh chóng mệt mỏi khi phải di chuyển đường dài, thay đổi thời tiết, ăn uống thất thường hoặc liên tục đi bộ, tham quan.

Khi đó, chuyến du lịch vốn được mong chờ để nghỉ ngơi lại dễ biến thành những ngày bố mẹ tất bật chăm con, còn bản thân cũng chẳng có thời gian tận hưởng.

Câu chuyện của hot mom Vũ Ngọc Châm trong chuyến đi Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây cũng là một lời nhắc thú vị rằng, đưa con đi xa muốn "nhàn" hơn, bố mẹ cần có sự chuẩn bị phù hợp ngay từ trước khi lên đường.

Hot mom Hà thành nổi tiếng xinh đẹp, có cuộc sống sang chảnh vạn người mơ.

Cảnh chăm con khi đi du lịch "cũng bơ phờ" như bao người mẹ khác.

Cách đây ít lâu, trên trang cá nhân của hot mom Hà thành Vũ Ngọc Châm, cô chia sẻ những bức ảnh chụp cùng con trai trong chuyến du lịch ở Tứ Xuyên thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong những bức ảnh, khác hẳn với dáng vẻ sang chảnh, nhàn nhã, đẹp mướt mắt của Vũ Ngọc Châm khi đi làm hay ở Việt Nam, cảnh cô chăm con khi đi du lịch được không ít hội mẹ bỉm đồng cảm bởi quá khổ, quá vất vả.

Vì con trai mệt nên cô phải bế, cõng suốt.

Mệt quá nên tranh thủ ngủ.

Theo đó, Vũ Ngọc Châm cùng người thân và các con đến một địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên không lường trước được những khó khăn, thời tiết nóng bức kết hợp với việc di chuyển quá nhiều khiến các con của cô cảm thấy mệt.

Bản thân Vũ Ngọc Châm cũng rất mệt mỏi, cộng thêm phải chăm sóc các con nữa nên cô phải "than trời".

Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992 tại Hà Nội) là cựu tiếp viên hàng không, hot girl nổi tiếng và từng lấn sân sang lĩnh vực giải trí, trở thành Quán quân cuộc thi The Look Vietnam 2017. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng đẹp nóng bỏng, người đẹp Hà thành còn từng được mệnh danh là "Hoa khôi hàng không" hay "mỹ nhân vạn người mê".

Vẻ xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng của mỹ nhân hàng không.

Song năm 2020, nhiều người khá bất ngờ khi Vũ Ngọc Châm lập gia đình sớm bên chồng là một doanh nhân, giám đốc của một công ty về thiết bị điện tại Hà Nội.

Sau đó, cô sinh liên tiếp 2 cậu con trai trong năm 2021, 2022. Trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh chồng con và cuộc sống bận rộn chăm sóc con cái, thu hút sự quan tâm của mọi người.

Đặc biệt, các bí quyết của hot mom Hà Nội về chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng dành cho các mẹ bỉm để sở hữu "đường cong cuốn hút" sau 2 lần sinh nở như cô thực sự được khen ngợi rất hữu ích.

Trải nghiệm của mẹ 2 con Vũ Ngọc Châm trong chuyến du lịch Tứ Xuyên cũng phần nào cho thấy, đi chơi cùng con nhỏ không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như những bức ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội. Thời tiết, quãng đường di chuyển, lịch trình dày hay việc con bất ngờ mệt mỏi đều có thể khiến bố mẹ "đuối sức" nếu chưa chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bố mẹ phải ngại đưa con đi xa. Chỉ cần lựa chọn điểm đến phù hợp và chủ động chuẩn bị một số điều cần thiết, chuyến đi vẫn có thể trở thành khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái cho cả gia đình.

Dưới đây là những lưu ý bố mẹ có thể tham khảo để hành trình đưa con đi chơi vừa nhàn hơn cho người lớn, vừa vui và bổ ích với trẻ:

1. Chọn điểm đến phù hợp với độ tuổi của con

Trước khi đặt vé, bố mẹ nên tìm hiểu kỹ điểm đến có phù hợp với trẻ hay không. Những nơi phải di chuyển quá nhiều, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt hoặc lịch trình dày đặc có thể khiến trẻ nhanh mất sức.

Với gia đình có con nhỏ, nên ưu tiên những địa điểm có khí hậu dễ chịu, khoảng cách di chuyển hợp lý, có chỗ nghỉ ngơi thuận tiện và nhiều hoạt động phù hợp với trẻ. Một điểm đến không quá nổi tiếng nhưng giúp cả nhà thoải mái đôi khi lại đáng lựa chọn hơn một nơi "check-in" đẹp nhưng phải di chuyển liên tục.

2. Đừng tham lịch trình

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi đưa trẻ đi du lịch. Người lớn có thể cố gắng đi từ sáng đến tối để khám phá nhiều nơi, nhưng trẻ nhỏ rất dễ mệt khi phải liên tục lên xe, xuống xe, đi bộ và thay đổi địa điểm. Bố mẹ nên để lịch trình có khoảng trống để con ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi tự do.

Mỗi ngày chỉ cần lựa chọn một vài địa điểm thật sự phù hợp thay vì cố gắng "đi cho hết". Khi con khỏe và vui, bố mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.

3. Luôn tính đến thời gian nghỉ của trẻ

Ngay cả khi con đã lớn, bố mẹ vẫn nên quan tâm đến thời gian ngủ và nghỉ trong ngày. Nếu trẻ thường ngủ trưa, hãy cố gắng sắp xếp để con được ngủ hoặc có khoảng thời gian yên tĩnh trên xe.

Buổi tối cũng không nên kéo dài các hoạt động đến quá muộn nếu con đã thấm mệt. Một đứa trẻ được ngủ đủ sẽ dễ hợp tác, vui vẻ và có sức khám phá hơn rất nhiều so với một em bé buồn ngủ, cáu gắt và mệt mỏi.

4. Chuẩn bị hành lý theo nhu cầu thực tế của con

Đi du lịch xa cùng trẻ nhỏ, bố mẹ không nên chỉ chuẩn bị quần áo. Những món đồ con thường sử dụng hằng ngày như đồ ăn quen thuộc, bình nước, khăn giấy, đồ dùng vệ sinh, thuốc và vật dụng cần thiết nên được chuẩn bị từ trước. Với những món trẻ đặc biệt cần hoặc khó tìm mua ở nơi khác, tốt nhất nên mang theo đủ dùng.

Tuy nhiên, cũng không nên mang quá nhiều đồ khiến bố mẹ phải xách hành lý cồng kềnh. Hãy lập một danh sách riêng cho con và kiểm tra từng món trước khi khởi hành.

5. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống phù hợp

Thay đổi môi trường ăn uống có thể khiến trẻ khó thích nghi. Nếu con còn nhỏ hoặc khá kén ăn, bố mẹ nên mang theo một số món quen thuộc, dễ bảo quản và phù hợp với trẻ. Khi đến nơi, cũng nên ưu tiên thực phẩm được chế biến sạch sẽ, nguồn nước an toàn và những món con đã từng ăn.

Đừng vì muốn con thử thật nhiều đặc sản mà ép trẻ ăn những món lạ khi con đang mệt hoặc không muốn ăn. Ăn uống đơn giản, phù hợp đôi khi lại giúp cả chuyến đi nhẹ nhàng hơn.

6. Luôn theo dõi thời tiết và sức khỏe của con

Thời tiết thay đổi là một trong những yếu tố dễ khiến trẻ mệt khi đi xa. Trước mỗi ngày tham quan, bố mẹ nên kiểm tra thời tiết để lựa chọn quần áo, giày dép và lịch trình phù hợp.

Nếu trời quá nóng, nên hạn chế cho trẻ hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Nếu thời tiết lạnh, cần chuẩn bị đủ trang phục giữ ấm. Quan trọng hơn, khi thấy con có dấu hiệu mệt, buồn ngủ, khó chịu hoặc không còn hứng thú, bố mẹ nên sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch thay vì cố đi tiếp.

7. Cho con được vui chơi theo cách của mình

Du lịch không nhất thiết lúc nào cũng phải là tham quan danh lam thắng cảnh. Với trẻ nhỏ, một công viên, khu vui chơi, bãi biển hay khoảng sân rộng để chạy nhảy đôi khi còn thú vị hơn một địa điểm nổi tiếng.

Bố mẹ có thể kết hợp những điểm đến dành cho người lớn với những hoạt động mà con thực sự yêu thích. Khi trẻ được vui chơi, vận động và khám phá theo sở thích, chuyến đi sẽ trở thành trải nghiệm đáng nhớ chứ không phải một chuỗi những lần bị bố mẹ thúc giục đi tiếp.

8. Đừng biến chuyến du lịch thành một "cuộc chạy đua chụp ảnh"

Bố mẹ nào cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp của con, nhưng không nên vì thế mà bắt trẻ liên tục tạo dáng, thay quần áo hoặc chụp lại một cảnh quá nhiều lần. Hãy tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên khi con vui chơi, tò mò khám phá hoặc vui vẻ bên gia đình.

Những bức ảnh không hoàn hảo nhưng chứa đựng cảm xúc thật đôi khi lại là kỷ niệm quý giá nhất sau chuyến đi.

9. Chia việc chăm con giữa các thành viên

Nếu đi cùng ông bà, người thân hoặc cả hai vợ chồng, bố mẹ nên chủ động chia nhau việc chăm sóc trẻ. Người chuẩn bị đồ ăn, người trông con, người lo hành lý hoặc đặt xe sẽ giúp mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Mẹ không nên mặc nhiên trở thành người phải làm tất cả mọi việc từ chuẩn bị hành lý, cho con ăn, thay quần áo đến dỗ con ngủ. Khi trách nhiệm được chia sẻ, bố mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng chuyến đi.

10. Luôn để một phương án dự phòng

Trẻ nhỏ rất khó đoán trước. Có thể buổi sáng con hào hứng nhưng đến chiều lại mệt và chỉ muốn về khách sạn. Một địa điểm có thể rất đẹp nhưng nếu trời mưa thì cả gia đình không thể đến. Vì vậy, bố mẹ nên chuẩn bị một vài phương án thay thế như khu vui chơi trong nhà, quán ăn phù hợp với trẻ hoặc hoạt động nhẹ nhàng gần nơi lưu trú. Không nhất thiết phải thực hiện đúng từng mục trong kế hoạch ban đầu. Linh hoạt thay đổi mới là cách giúp chuyến đi bớt áp lực.

Quan trọng nhất, bố mẹ đừng quên rằng trẻ không cần một chuyến du lịch hoàn hảo, trẻ cần một chuyến đi mà ở đó mình được vui vẻ bên bố mẹ. Có thể cả nhà không kịp đến hết những địa điểm đã lên kế hoạch, có thể con ngủ quên giữa đường hoặc có lúc cả bố mẹ đều mệt, nhưng những khoảnh khắc cùng nhau ăn một bữa ngon, ngắm một cảnh đẹp, chơi đùa hay đơn giản là nằm nghỉ cạnh nhau vẫn có thể trở thành ký ức rất đẹp.

CHI CHI