Khởi tố 3 nam thanh niên trộm mai vàng, thuê xe ba gác chở đi tiêu thụ

Trộm được mai vàng, 3 nam thanh niên ở miền Tây thuê xe ba gác chở đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện, vây bắt giao cho công an.

Ngày 3/3, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Minh Thánh, 27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.

Bùi Thanh Đoan, 27 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ và Hồng Quốc Tính, 24 tuổi, ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long (cùng tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm 3 thanh niên trộm mai vàng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 21/2, Tính, Thánh và Đoan rủ nhau đi trộm mai vàng. Sau đó, cả 3 đối tượng cùng đi bộ trên Quốc lộ 57, khi đến đoạn thuộc xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ thì phát hiện phía trước nhà của ông Nguyễn Văn Năm, 68 tuổi, ngụ tại địa phương có trồng nhiều mai vàng.

Lúc này, Tính đứng bên ngoài cảnh giới, Thánh cùng Đoan đột nhập vào bên trong, nhổ 2 cây mai, chuyển ra bên ngoài và giấu cạnh bụi chuối đối diện nhà ông Năm.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, Thánh, Đoan và Tính thuê xe ba gác quay lại để chở 2 cây mai đi tiêu thụ thì bị ông Năm và người dân phát hiện, vây bắt giao cho công an.

Riêng Tính chạy thoát, đến ngày 26/2, Tính đã đến Công an huyện Long Hồ đầu thú.

Kết luận định giá tài sản, 2 cây mai vàng trên trị giá 8 triệu đồng.

Được biết, Thánh, Tính, Đoan đều nghiện ma túy. Tính có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.