Khởi tố 6 học sinh hỗn chiến trong quán karaoke sau tổng kết năm học

Sau khi tổng kết lớp, các đối tượng đã rủ nhau đi hát karaoke rồi nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn cùng trường. Hai nhóm đã dùng hung khí hỗn chiến, gây náo loạn.

Ngày 12/8, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, ngày 1/7, tại quán karaoke Tuấn Phương (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm 6 học sinh, gồm: Phan Quang Hào (trú tại xã Quảng Kim); Lê Thanh Bình (trú tại xã Quảng Phú) và nhóm thanh niên Đinh Quang Trung (trú xã Quảng Phú); Đinh Thế Việt (trú xã Quảng Đông); Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Văn Hùng (cùng trú tại Quảng Xuân), tất cả đều sinh năm 2004.

Quá trình điều tra cho hay, sau khi tổ chức tổng kết lớp cuối cấp, các học sinh này rủ nhau đi hát karaoke.

Tại đây, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn nên đã sử dụng nhiều hung khí như dao, bình chữa cháy, mảng bê tông… để đánh nhau.

Cuộc hỗn chiến của 2 nhóm này gây náo loạn cả trong quán ra đến QL1A, chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng mới tìm đường tẩu thoát.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội Gây rối trật tự công cộng và bắt bị can để tạm giam, đồng thời đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý 1 đối tượng theo quy định.

Theo Công an huyện Quang Trạch, hành vi của các đối tượng trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang, bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân, cần phải được xử lý nghiêm.