Khởi tố gã côn đồ đạp cổng, xông vào khu cách ly chặn đánh công an

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, Thao và Quý có thái độ không hợp tác và buông lời xúc phạm. Hai người sau đó chặn giữ một cán bộ công an xã và đấm anh này.

Báo Người lao động đưa tin, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thi Thể Thao (SN 1982) và Lê Trọng Quý (SN 1989; cùng trú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

01-02-1625819148.jpg
Thao (trái) và Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Theo nguồn tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 4/7, sau khi ăn nhậu, Thao và Quý đi tiếp tế đồ ăn cho người thân đang cách ly tập trung tại trường THCS xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Thấy cổng trường không khóa, 2 người đã liền đạp chân mở cửa đi vào.

Khi bị đề nghị đeo khẩu trang, Thao và Quý chống đối, lăng mạ cán bộ trong khu cách ly. Hai bị can sau đó chặn đường và đấm vào gáy một cán bộ công an xã.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa 2 bị can về trụ sở để xử lý theo quy định.