Khởi tố người đâm thấu ngực bảo vệ bệnh viện tâm thần Hà Nội

Trong khi bệnh viện tâm thần Hà Nội để tìm người thân, Nguyễn Văn Hồng đã đâm vào ngực 1 bảo vệ rồi tìm lên phòng của giám đốc rồi khóa trái cửa, khống chế vị lãnh đạo.

Ngày 4/3, Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đồi với đối tượng Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi, ở Hải Phòng) về tội Giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, xác định, vào chiều 20/2, Nguyễn Văn Hồng đến Bệnh viện tâm thần Hà Nội ở phường Sài Đồng, quận Long Biên để tìm người thân là bệnh nhân chữa trị tại đây. Sau đó, bị can dùng dao đâm vào ngực trái ông N.H. (54 tuổi, bảo vệ bệnh viện). Vết đâm khiến nhân viên bảo vệ bị rách cơ hoành trái, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

khoi to nguoi dam thau nguc bao ve benh vien tam than ha noi

Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: N.L.

Theo cáo buộc, sau khi gây án, Hồng còn tìm đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện rồi khóa trái cửa, khống chế vị lãnh đạo. Tại đây, bị can đập phá đồ đạc. Nhận thông tin về vụ việc, Công an quận Long Biên đã khống chế, bắt giữ đối tượng gây án.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hồng chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.