Khởi tố người phụ nữ tự lột quần áo, lăng mạ cán bộ để chống đối đi cách ly

Khi được vận động đi cách ly, bà Hồng đã có hành vi vô văn hóa, tự lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ nhằm chống đối không đi cách ly tập trung.

Báo Giao thông đưa tin, ngày 29/8, ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị Hoàng Thị Hồng (SN 1973, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu phê chuẩn.

img-bgt-2021-img-bgt-2021-240437418-4307190482680400-4581742241587534916-n-1629776106-width575height437-1630216195-width575height437-1630227409.jpg
Sau khi người phụ nữ lột bỏ quần áo, lực lượng chức năng đã phải dùng tấm bạt để quấn lấy đối tượng, áp tải đến khu cách ly. Ảnh: Giao thông

Theo nguồn tin trên báo Công an nhân dân, trước đó vào ngày 23/8, trên địa bàn xã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là ông P.T.N.

Qua kết quả điều tra dịch tễ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người cách ly y tế tập trung tại trường mầm non xã Diễn Kỷ để phòng chống dịch Covid-19, trong đó có vợ chồng anh N.V.C và Hoàng Thị Hồng.

Đến 17h cùng ngày, Tổ điều tra, truy vết phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Diễn Kỷ phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành thông báo, vận động vợ chồng Hoàng Thị Hồng chấp hành quyết định cách ly y tế tập trung.

Quá trình vận động, anh N.V.C đã chấp hành còn Hoàng Thị Hồng chống đối và đề nghị được cách ly tại nhà với lý do nhà Hồng vừa mới xây, phải ở lại bảo vệ tài sản.

Đến 18h, sau khi không được Tổ truy vết đồng ý, Hoàng Thị Hồng đi vào bên trong nhà và khóa cửa lại. Thậm chí đối tượng này đã có những hành vi vô văn hóa, tự lột quần, áo và có lời nói xúc phạm, thách thức các cán bộ đang thi hành công vụ.

Tổ truy vết đã áp dụng biện pháp mạnh để cưỡng chế Hồng. Quá trình cưỡng chế, Hoàng Thị Hồng dùng 1 tấm gỗ đánh liên tiếp vào người các thành viên của tổ công tác.

Hiện đối tượng đã được đưa đi cách ly và chịu sự giám sát của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.