Khởi tố tên côn đồ dùng dao tấn công CSGT ở Hà Tĩnh

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, Nhật không chấp hành mà có lời nói đe dọa, dùng dao tấn công 2 cán bộ CSGT rồi bỏ chạy.

Báo VietNamnet đưa tin, tối 7/7, Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhật (SN 1985, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

99d50095-cc66-4012-80cb-17981bd61eca-1625716221.jpg
Nguyễn Quốc Nhật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, khoảng 9h15 ngày 27/5, tổ CSGT-TT Công an thị xã tiến hành tuần ra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên đoạn đường thuộc phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Khi phát hiện có hai đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 38M1-171.44 không đội mũ bảo hiểm tại ngõ 136, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói đe dọa, dùng dao tấn công 2 đồng chí CSGT.

bat-giam-ke-nghien-ma-t-uydung-dao-tan-cong-csgt-o-ha-tinh-3-1625716249.jpg
Nhật rút dao tấn công CSGT. Ảnh: VietNamNet

Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành điều tra, xác định các đối tượng gồm: Trần Đình Vũ (2000) Nguyễn Quốc Nhật (1985) đều trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, trong đó Nhật là đối tượng nghiện ma túy, từng có có 04 tiền án, tiền sự, trực tiếp có lời nói đe dọa, hành vi dùng dao tấn công lực lượng Công an.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.