Khởi tố vụ án, bắt tạm giam thanh niên chống người thi hành công vụ tại khu cách ly

CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19 thuộc Trung đoàn Bộ binh 896.

Ngày 11/7, theo nguồn tin của báo Giao thông, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh (22 tuổi, ngụ thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 330, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra tại khu cách ly Trung đoàn Bộ binh 896 (khóm 7, phường 6, TP Cà Mau).

Theo thông tin đăng tải trên báo Sài Gòn giải phóng, kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước, nên tối 4/7, Thanh đánh Huỳnh Công Mướp (người đang cách ly tập trung cùng với Thanh). Vụ việc được báo đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly.

ca-mau-bat-tam-giam-nguoi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-o-khu-cach-ly-1625990131.jpg
Khu cách ly bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Đến 23h20 cùng ngày, hai cán bộ là T.Q.H. và Q.Q.K. (làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu cách ly tập trung) cùng một cán bộ y tế mời Thanh ra ngoài làm việc.

Trong lúc cán bộ T.Q.H. hỏi tên, địa chỉ của Thanh thì Thanh không đồng ý làm việc và có hành vi dùng tay đánh vào mặt cán bộ H. Sau đó, Thanh tiếp tục siết cổ cán bộ H. và đè xuống nền gạch thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, lập biên bản.

Được biết, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh từng có 1 tiền án và cách ly tập trung theo diện người về từ nước ngoài. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, điều tra làm rõ.