Khởi tố vụ án liên quan đến quán cắt tóc vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã khởi tố vụ án liên quan đến quán cắt tóc trên địa bàn xã Trung Hưng không chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người xảy ra tại xã Trung Hưng ngày 16/6 do liên quan đến 1 quán cắt tóc trên địa bàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch (quán này vẫn hoạt động dù có lệnh cấm, sau đó có ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan).

Trong diễn biến có liên quan, báo Người lao động đưa tin, ngày 12/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều có địa chỉ tại huyện Yên Mỹ và đã được cách ly tập trung trước đó.

Các ca dương tính mới gồm: N.Q.T., trú tại xã Thanh Long; N.V.Ch., trú tại thị trấn Yên Mỹ; N.T.H., trú tại xã Thanh Long; C.T.Ph., trú tại thị trấn Yên Mỹ; L.M.Th., trú tại xã Liêu Xá.

anh-minh-hoa-dich-16260722332071199356630-1626140214.jpg
Xét nghiệm COVID-19

Các ca dương tính trên được chuyển từ cơ sở cách ly tập trung tại trường đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh từ ngày 11/7 do có biểu hiện sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào sáng 12/7.

Như vậy, từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng số 136 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh đợt này phần lớn liên quan đến tài xế đường dài trở về từ TP.HCM.

Trước đó, từ 00h00 ngày 13/7, tỉnh Hưng Yên yêu cầu thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ TP.HCM, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm).