Lâm Đồng: Thu hàng chục ngàn khẩu trang gia công không phép

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cơ sở sản xuất hàng chục nghìn khẩu trang không phép.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 4 máy khâu đang trực tiếp gia công khẩu trang với số lượng lớn. Toàn bộ khẩu trang tại cơ sở bà N. có màu trắng (giống khẩu trang vải kháng khuẩn).
Hàng chục ngàn sản phẩm khẩu trang gia công không phép

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh may gia công khẩu trang trái phép trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục ngàn chiếc khẩu trang (giống khẩu trang kháng khuẩn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 4 máy khâu đang trực tiếp gia công khẩu trang với số lượng lớn. Toàn bộ khẩu trang tại cơ sở bà N. có màu trắng (giống khẩu trang vải kháng khuẩn).

Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Kim N. (54 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) không có bất cứ giấy phép kinh doanh và hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng này. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ (gồm 8 bao khẩu trang thành phẩm vải màu trắng, 3 bao khẩu trang nguyên liệu đã cắt và 1 bao giây đeo khẩu trang, ước tính hàng chục ngàn chiếc).

Bà N. khai: Toàn bộ số khẩu trang cơ sở bà đang gia công là do một công ty sản xuất khẩu trang ở quận Tân Bình, TP.HCM cung cấp. Từ nguyên liệu (vải trắng đã được cắt rời), cơ sở bà N thực hiện công đoạn may và kết dây đeo cho ra thành phẩm rồi giao về TP.HCM để bán ra thị trường.

Ngành chức năng địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ lô khẩu trang nói trên để xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.