Làm rõ vụ bé trai 8 tuổi bị đốt bỏng chân nghi do không đồng ý trộm mủ cao su

Sau khi bị đốt bỏng chân nghi do không đồng ý trộm mủ cao su, bé trai 8 tuổi được đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Ngày 12/7, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một cháu bé 8 tuổi vừa bị nam thanh niên đổ xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân.

Nạn nhân được xác định là cháu N.Y.N. (8 tuổi, hiện ở tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Thông tin ban đầu cho biết, vào đêm 11/7, một nam thanh niên 19 tuổi điều khiển xe máy chở 3 cháu bé, trong đó có cháu N. đi qua địa bàn xã Ea Hiao để trộm mủ cao su về bán.

An ninh - Hình sự - Làm rõ vụ bé trai 8 tuổi bị đốt bỏng chân nghi do không đồng ý trộm mủ cao su

Cháu N. bị bỏng ở chân sau khi bị nam thanh niên đốt.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu bé đều không đồng ý vào trộm mủ cao su. Sau đó, cháu N. bị nam thanh niên đổ xăng vào quần, rồi đốt làm cho chân nạn nhân bị bỏng.

Đến sáng 12/7, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao đã đưa cháu N. đến Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo thăm khám. Hiện cháu bé đang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.  

Được biết, cháu N. mồ côi bố, mẹ đi làm ăn xa và cháu ở nhà với ông bà ngoại. Gia đình cháu N. có hoàn cảnh khá khó khăn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Ea Hiao xác nhận, đang xác minh, làm rõ vụ việc.