Lừa bán 238 căn hộ trên đất quốc phòng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, giám đốc lĩnh án hơn 20 năm tù

Đinh Tiến Sử và đồng phạm đã lừa bán 238 căn hộ tại 2 dự án trên đất quốc phòng cho nhiều người để chiếm đoạt gần 320 tỷ đồng.

Trong 4 ngày (từ 31/3 đến 3/4), Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đinh Tiến Sử (50 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Đạt (47 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Tiến Dũng (43 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

lua ban hang tram can ho tren dat quoc phong giam doc lanh an hon 20 nam tu dspl

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo hồ sơ bản cáo trạng, Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt Công ty Bạch Việt, trụ sở tại TP.HCM), Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc Chi nhánh Bạch Việt tại Nha Trang, còn Bùi Tiến Dũng là người tham gia xây dựng khách sạn, được Sử giao phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Bạch Việt.

Cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thỏa thuận hợp tác đầu tư xây, kinh doanh khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) trên đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý, có diện tích 3410m2, tại số 2 Phan Bội Châu (TP.Nha Trang) để kinh doanh nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng.

Theo thỏa thuận của các bên, Quân khu 5 góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất và được quyền quản lý, sử dụng 2.000 m2 (tương đương 27 phòng) nhưng giao lại cho Công ty Bạch Việt kinh doanh, mỗi năm Bạch Việt trả cho Quân khu 5 số tiền 840 triệu đồng.

Công ty Bạch Việt góp vốn bằng toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng khách sạn và được quyền khai thác, kinh doanh trong thời gian 45 năm.

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Bạch Việt với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 440 tỷ đồng.

Tháng 2/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ra quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Bavico Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng quyền quản lý sử dụng khu đất, Công ty Bạch Việt góp vốn bằng toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng khách sạn với giá trị là 254 tỷ đồng.

Biết rõ 2 khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt được xây dựng trên đất quốc phòng, đang thế chấp tại Ngân hàng MB, không được phép mua bán, chuyển nhượng nhưng 3 bị cáo vẫn rao bán căn hộ du lịch cho nhiều người.

Ba đối tượng Sử, Đạt, Dũng đã đưa ra những thông tin gian dối như hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho khách hàng, cam kết làm giấy tờ sở hữu căn hộ, cam kết căn hộ du lịch không thuộc diện bị cấm giao dịch; không thông tin các căn hộ đang bị thế chấp tại ngân hàng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký luật sư… để tạo lòng tin cho người dân.

Các đối tượng đã lừa bán 238 lượt căn hộ cho 171 người, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng. Trong đó có một căn hộ bán cho nhiều người và một người mua nhiều căn hộ ở cả 2 khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.

Hành vi của Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, Đinh Tiến Sử đóng vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm chính, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng là người giúp sức.

Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Đinh Tiến Sử 18 năm tù, cộng với hình phạt 2 năm 6 tháng tù tại Bản án số 06 ngày 18/1/2017 của TAND quận Tân Bình, TP.HCM về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 20 năm 6 tháng tù.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt 7 năm tù, Bùi Tiến Dũng 8 năm tù. Đồng thời, tòa cũng buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.