Mặc áo trắng đi dọn bùn sau lũ ở Thái Nguyên, Hoa hậu sinh năm 2003 bị nói "làm màu"

Trước những tranh cãi trái chiều về cách chọn trang phục đi dọn bùn đất sau lũ, Hoa hậu Kiều Duy khẳng định bản thân không hề sợ bẩn, cực khổ.

Trong trận lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc vừa qua, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Sau khi nước rút, nhà cửa của người dân nơi đây vẫn chìm trong bùn đất, đồ đạc bị hư hỏng. Nhìn những hình ảnh ấy, mọi người không khỏi xót xa, đồng cảm.

Để góp sức khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, Hoa hậu Kiều Duy đã có chuyến đi thiện nguyện đến Thái Nguyên. Tại đây, người đẹp sinh năm 2003 đã không ngại lặn lội dọn dẹp bùn đất tại 1 trường học. Hình ảnh một hoa hậu lăn xả, tháo vát nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: “Khi tận mắt chứng kiến những thiệt hại mà người dân nơi đây phải gánh chịu sau khi cơn bão đi qua, tôi thật sự không khỏi xót xa. Hiện nước lũ đã rút, nhưng nhiều khu vực vẫn chìm trong cảnh hoang tàn, bùn đất phủ kín lối đi. Nhà cửa, trường học và tài sản bị hư hại nghiêm trọng. Cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của bà con vẫn còn rất nhiều khó khăn”.

Tuy nhiên, Hoa hậu Kiều Duy cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi mặc áo trắng đi dọn bùn. Nhiều người cho rằng trang phục của người đẹp không phù hợp với bối cảnh, thậm chí còn nhận xét cô đang “làm màu”, đến để ghi hình. 

Một số bình luận như: “Đi dọn bùn mà mặc áo trắng, chắc đến để làm màu rồi ghi hình đăng lên mạng”, “Trang phục mặc không phù hợp tí nào”, “Vào thời điểm này nếu tinh tế thì đừng nên gây tranh cãi”,...

Hoa hậu Kiều Duy gây tranh cãi khi mặc áo trắng đi dọn bùn sau lũ ở Thái Nguyên.

Nàng hậu sinh năm 2003 bị một số khán giả chỉ trích đến Thái Nguyên để “làm màu”.

Trước những tranh cãi từ dư luận, Hoa hậu Kiều Duy đã lên tiếng về trang phục của mình. Người đẹp sinh năm 2003 bộc bạch: “Tôi cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Tôi mặc áo trắng nhưng tôi không sợ dơ, không sợ cực. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình để giúp đỡ trường thôi”.

Bên cạnh đó, một số khán giả cũng bênh vực Kiều Duy, để lại các bình luận như: “Ít nhất người ta cũng đến giúp sức”, “Tôi thấy việc làm của bạn ấy rất ý nghĩa nhưng sao mọi người cứ tiêu cực thế?”, “Yêu mến cô Hoa hậu dễ thương này”,...

Chia sẻ về chuyến thiện nguyện của mình, Hoa hậu Kiều Duy viết trên trang Facebook cá nhân rằng: “Có thể là đã quét bùn liên tục mấy tiếng đồng hồ, cảm ơn các bạn thanh niên tình nguyện đã cùng đoàn nỗ lực hỗ trợ người dân dọn dẹp và trang hoàng lại mọi thứ. Hy vọng sự góp sức này sẽ thúc đẩy việc trở về cuộc sống bình thường của người dân nơi đây nhanh chóng hơn”.

Hoa hậu Kiều Duy lên tiếng khi bị nói “làm màu”.

Người đẹp sinh năm 2003 khẳng định mình mặc áo trắng nhưng không sợ dơ và cực khổ.

XEM VIDEO: Hoa hậu Kiều Duy tháo vác dọn dẹp bùn đất sau lũ.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003 tại Vĩnh Long, được khán giả biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học nổi tiếng ở TP. Cần Thơ. Sắp tới, Kiều Duy sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Hoa hậu Kiều Duy gây ấn tượng với công chúng bởi gương mặt khả ái, vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Sau khi đăng quang, cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, không vướng những ồn ào đời tư.

Chia sẻ về định hướng phát triển sự nghiệp, Kiều Duy từng cho biết: “Muốn vươn mình mạnh mẽ, điều đầu tiên là phải có một nền tảng tốt. Nền tảng của tôi là những giá trị truyền thống của Việt Nam. Mỗi hoạt động tôi tham gia là cơ hội để hiểu hơn về nguồn cội, văn hóa và những vấn đề xã hội của Việt Nam. Những tiếng vang đã khẳng định tiềm năng của nhan sắc Việt Nam. Sức bật từ những thành công trước đây không phải là gánh nặng mà là nguồn cảm hứng và tôi sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối và phát triển những thành quả đó theo cách riêng”.

Kiều Duy được khán giả biết đến khi đăng quang “Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024”.

Người đẹp để lại ấn tượng khi thường xuyên làm thiện nguyện, đời tư không ồn ào.

Nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 22 của Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

MINH ĐĂNG