Mẹ Hà Nội tuyển gia sư hè cho 2 con tiểu học, lương 10 triệu/tháng yêu cầu trưa nấu cơm, chiều vệ sinh phòng

Bà mẹ khiến MXH choáng váng với yêu cầu gia sư làm 9 tiếng/ngày.

Khi năm học kết thúc, thị trường gia sư lại trở nên nhộn nhịp để đáp ứng nhu cầu của nhiều phụ huynh học sinh. Bởi không phải bố mẹ nào cũng có quan điểm, nghỉ hè sẽ cho con chơi thoải mái. Ngược lại, nhiều phụ huynh muốn con vừa học vừa chơi, có chơi thì cũng phải có học để không bị lãng quên kiến thức ở trường, đồng thời chuẩn bị tốt cho năm học mới phía trước.

Tuy nhiên, việc thuê gia sư đôi khi cũng không hề đơn giản. Đôi khi còn dẫn đến những tình huống “khó đỡ”, đơn cử như câu chuyện của một bà mẹ ở Hà Nội dưới đây.

Theo đó được biết, bài đăng tải tuyển gia sư cho 2 con học tiểu học trong 3 tháng hè của cô đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như yêu cầu của người mẹ không khiến CĐM choáng váng.

Bài đăng mẹ "tuyển gia sư" dạy hè cho con gây chú ý mxh.

Cụ thể, bà mẹ 2 con cần tuyển một cô giáo hoặc sinh viên với mức lương 10 triệu/tháng, làm từ thứ 2 đến thứ 6 và tổng cộng 9 tiếng/ngày. Tuy nhiên, phần yêu cầu công việc của gia sự lại khiến nhiều người thấy “sai sai”. Bởi rõ ràng người mẹ đang tuyển gia sư dạy hè cho con, nhưng liệt kê các công việc cần làm lại không khác gì bảo mẫu.

“Công việc là dạy cho 2 bé (trai lớp 5, gái lớp 1), làm đề ôn kiến thức cũ và học chương trình mới. Nấu ăn trưa và cho 2 bé ăn, ngủ trưa, dạy 2 bé nấu ăn món cơ bản và dạy vệ sinh phòng riêng. Chiều chơi thể thao, tập đạp xe, bóng rổ, trượt patin… Mình cần bạn nghiêm túc với công việc, có thép, có chương trình học cụ thể” - người mẹ đưa ra loạt yêu cầu.

Bài đăng của cô ngay sau đó đã gây trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng số lương bỏ ra của người mẹ, không hề tương xứng với khối lượng công việc mà một “gia sư kiêm bảo mẫu” bỏ ra. Ở đây, phụ huynh muốn con mình được học, được ăn ngon, được tập thể thao chuyên nghiệp nhưng lại trả cái giá thấp hơn cả lương của một người giúp việc theo giờ.

Hơn nữa, trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc cho con trẻ học thêm trong kỳ nghỉ hè đã trở thành một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều phụ huynh cho rằng việc này cần thiết để trẻ không quên kiến thức đã học, trong khi một số khác lại lo ngại rằng điều này có thể gây áp lực lớn cho trẻ. Vậy, liệu có nên cho con học thêm hè hay không?

Lợi ích của việc học thêm hè

1. Giúp củng cố kiến thức: Một trong những lý do chính khiến cha mẹ quyết định cho con học thêm hè là để củng cố kiến thức đã học trong năm học. Thời gian này có thể được sử dụng để ôn tập, giải quyết những phần kiến thức còn yếu, giúp trẻ tự tin hơn khi bắt đầu năm học mới.

2. Khám phá sở thích mới: Hè cũng là thời gian tuyệt vời để trẻ khám phá những môn học hoặc sở thích mới mà chúng chưa có cơ hội học trong năm học. Các lớp học thêm hè thường cung cấp các khóa học nghệ thuật, thể thao, hay kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển toàn diện.

3. Tăng cường kỹ năng xã hội: Tham gia các lớp học thêm hè cũng giúp trẻ giao lưu, kết bạn và phát triển kỹ năng xã hội. Điều này rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và khả năng giao tiếp của trẻ.

Nhược điểm của việc học thêm hè

1. Áp lực học tập: Một trong những lo ngại lớn nhất của phụ huynh là việc học thêm có thể tạo ra áp lực cho trẻ. Nếu trẻ phải học liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi, điều này có thể dẫn đến stress và cảm giác chán nản.

2. Thiếu thời gian vui chơi: Kỳ nghỉ hè nên là thời gian để trẻ thư giãn và vui chơi. Việc cho trẻ học thêm có thể khiến trẻ bỏ lỡ những trải nghiệm quan trọng như chơi thể thao, tham gia hoạt động ngoài trời hay đơn giản là vui chơi cùng bạn bè.

3. Khó khăn trong việc tìm lớp học phù hợp: Không phải lớp học thêm nào cũng chất lượng. Phụ huynh cần phải dành thời gian và công sức để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ, điều này có thể trở thành một thách thức.

Việc có nên cho con học thêm hè hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính cách, sở thích và nhu cầu học tập của từng trẻ. Cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nhược điểm, đồng thời lắng nghe ý kiến của trẻ để đưa ra quyết định phù hợp. Quan trọng hơn, hè nên là thời gian để trẻ phát triển một cách toàn diện, bao gồm cả học tập và vui chơi. Chìa khóa là tìm ra sự cân bằng giữa học hành và nghỉ ngơi, để trẻ có thể trở lại trường học với năng lượng và tinh thần tốt nhất.

CHANG KIU