Làm mẹ thường đồng nghĩa với việc phụ nữ phải dành phần lớn thời gian cho con cái, gia đình và công việc. Không ít người vì thế dần quen với hình ảnh mình trong những bộ quần đùi áo thun ở nhà giản dị, mái tóc buộc vội hay gương mặt gần như để mộc. Nhưng khi con đã lớn hơn, mẹ hoàn toàn có thể tìm lại niềm vui chăm chút cho bản thân. Một người mẹ trẻ trung, tự tin và biết yêu thương chính mình cũng là hình ảnh tích cực mà con có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh đưa con gái nhỏ đến trường trong những ngày đầu năm học. Điều khiến nhiều người bất ngờ nằm ở việc cô là mẹ của một cô bé học tiểu học, vậy mà ngoại hình lại quá trẻ trung và xinh đẹp. Với gương mặt được trang điểm chỉn chu, mái tóc tết hai bên cùng trang phục dễ thương gồm áo hai dây và chân váy, người mẹ khiến không ít phụ huynh lầm tưởng là chị em sinh đôi của con.



Đáng chú ý hơn, được biết người phụ nữ này đã bước sang tuổi 30 và là mẹ của 3 người con. Khi đứng cạnh cô con gái nhỏ, sự trẻ trung của hai mẹ con khiến khoảng cách tuổi tác dường như bị thu hẹp. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, về nhan sắc và phong cách của cả hai mẹ con.
Thực tế, việc người mẹ biết chăm chút cho bản thân mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ khiến người mẹ thêm phần tự tin, rạng rỡ mà còn giúp họ trở thành hình mẫu lý tưởng để con cái học tập và noi theo. Một người mẹ hạnh phúc và biết yêu thương bản thân, con cái cũng sẽ được truyền năng lượng tích cực đó.
Trẻ học được gì từ hình ảnh của mẹ?
Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện có lẽ không phải người mẹ trông trẻ đến mức nào, mà là cách hình ảnh của cha mẹ có thể trở thành một phần trong quá trình trẻ hình thành nhận thức về bản thân.
Trẻ nhỏ thường quan sát người lớn rất kỹ. Cách mẹ ăn mặc, giao tiếp, chăm sóc bản thân, đối xử với người khác hay phản ứng trước những lời nhận xét đều có thể trở thành những bài học không lời.
Một người mẹ luôn xuề xòa vì nghĩ rằng “có con rồi thì cần gì đẹp” có thể vô tình truyền cho con quan niệm rằng phụ nữ phải đặt bản thân xuống sau cùng. Ngược lại, một người mẹ quá chú trọng vẻ ngoài cũng có thể khiến trẻ dễ hiểu rằng ngoại hình là thước đo quan trọng của giá trị bản thân.
Vì vậy, điều tích cực nhất không nằm ở việc mẹ phải trẻ đẹp như học sinh, mà ở thái độ mà mẹ thể hiện với chính mình. Mẹ có thể làm đẹp nhưng cũng cần cho con hiểu rằng vẻ ngoài chỉ là một phần của con người. Sự tử tế, tự tin, trách nhiệm, khả năng làm việc và cách đối xử với mọi người mới là những giá trị lâu dài.
Từ những điều trên, chúng ta có thể biết rằng cha mẹ nên chú ý những điều sau khi mặc quần áo:
- Đừng mặc đồ quá hở hang, quá gợi cảm hay bó sát
Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể không quá để ý mà sẽ trực tiếp thay quần áo trước mặt trẻ, nhưng khi trẻ được 3-4 tuổi bắt đầu có nhận thức về giới tính thì cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, chẳng hạn như các ông bố không mặc áo ngoài đi dạo và chỉ mặc đồ lót, các bà mẹ không mặc đồ lót ở nhà hoặc mặc quần áo gợi cảm.
- Quần áo lộng lẫy, lòa xòa, nhiều màu sắc cũng không phù hợp
Một số cha mẹ trẻ sẽ mặc những bộ quần áo kỳ lạ theo xu hướng, khi đến trường đón con dễ thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người khác, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái và khiến con cái học theo cha mẹ mặc quần áo kỳ lạ. Vì vậy cha mẹ chỉ cần mặc tươm tất, phù hợp là được.
- Trang phục thoải mái nhưng đem lại lịch sự
Một điều cũng cần lưu ý là khi gặp giáo viên của con hoặc đi họp phụ huynh, các mẹ nên tránh mặc những trang phục dễ bị hớ hênh như váy khoét hông, váy ngắn.
Trang phục thực sự phù hợp cho mẹ khi xuất hiện ở trường học của con đó chính là một trang phục đủ rộng, thoải mái cho mẹ như áo dài, quần dài... đem lại cảm giác lịch sự, tôn trọng người đối diện. Nếu là váy, mẹ cũng nên mặc váy dài tới đầu gối để thoải mái hơn khi bế con.