Trong mắt nhiều cha mẹ, bảo mẫu trước hết là người có thể yêu thương, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho con khi người lớn bận rộn. Thế nhưng ngày nay, một số gia đình lại bắt đầu đặt ra những tiêu chí ngày càng cao khi tìm người đồng hành cùng con, đặc biệt là khi họ muốn bảo mẫu không chỉ chăm sóc mà còn có thể hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy và thói quen học tập ngay từ những năm đầu đời.
Mới đây, một thông tin tuyển bảo mẫu tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, một bà mẹ có con mới 2 tuổi cần tìm người chăm bé trong khoảng 3 tiếng mỗi ngày, từ 16h30 đến 19h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mức thù lao được đưa ra là 100.000 đồng/giờ, tương đương 300.000 đồng cho mỗi buổi làm việc.

Bài đăng tuyển dụng của một mẹ bỉm gây chú ý.
Nếu chỉ nhìn vào thời gian và mức lương, nhiều người có thể cho rằng đây là một công việc bán thời gian khá phù hợp với sinh viên. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ lại nằm ở yêu cầu tuyển dụng. Người mẹ mong muốn ứng viên là sinh viên các trường đại học top đầu như Ngoại thương hoặc Bách khoa, có IELTS từ 7.0 trở lên và từng tốt nghiệp trường chuyên hoặc trường chất lượng cao.
Nói cách khác, để chăm một em bé mới 2 tuổi trong 3 tiếng mỗi ngày, ứng viên được kỳ vọng phải có thành tích học tập nổi bật, trình độ tiếng Anh tốt và xuất phát điểm giáo dục đáng nể. Nhiều người ví von rằng tiêu chuẩn dành cho “chị Ong Vàng” đến trông trẻ, còn cao hơn cả yêu cầu tuyển dụng của không ít công việc văn phòng.
Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng yêu cầu này là quá cao, so với mức lương bỏ ra. Nhưng cũng có người lại nhìn nhận, nếu gia đình không chỉ cần một người trông nom mà muốn tìm một “người bạn lớn” có thể chơi, trò chuyện và tương tác bằng tiếng Anh với trẻ thì những tiêu chí trên cũng không hoàn toàn vô lý.
Bảo mẫu ngày nay không còn đơn giản là người “trông trẻ”
Trước đây, khi nhắc đến bảo mẫu, nhiều người thường nghĩ đến công việc cho trẻ ăn, ngủ, tắm rửa, chơi đùa và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhu cầu của các gia đình hiện đại đã có nhiều thay đổi.
Một số phụ huynh mong muốn người chăm con có thể đọc sách cho trẻ, giao tiếp bằng ngoại ngữ, tổ chức các trò chơi phát triển tư duy hoặc tạo ra môi trường tương tác tích cực. Đặc biệt với những gia đình có điều kiện, bảo mẫu đôi khi được xem như một phần trong hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ tại nhà.
Với một em bé 2 tuổi, 3 tiếng mỗi ngày không chỉ là khoảng thời gian để người lớn “trông chừng” trẻ. Đây cũng là giai đoạn trẻ phát triển mạnh về ngôn ngữ, khả năng bắt chước, kỹ năng giao tiếp và nhận thức về thế giới xung quanh. Người thường xuyên ở bên trẻ có thể ảnh hưởng nhất định đến cách trẻ nói chuyện, chơi đùa và hình thành thói quen.
Vì thế, một số phụ huynh muốn tìm người có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt để tạo môi trường giao tiếp tự nhiên cho con. Thay vì chỉ bật video tiếng Anh trên màn hình, trẻ có thể được nghe một người thật trò chuyện, đọc truyện và chơi cùng mình.
Tuy nhiên, trình độ IELTS 7.0 hay việc học tại một trường đại học danh tiếng không đồng nghĩa với việc một người chắc chắn sẽ chăm trẻ tốt. Đây là điểm mà các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.

Ảnh minh hoạ
Cha mẹ cần nhớ: Người chăm trẻ là người đồng hành, không phải “giáo viên toàn năng”
Mong muốn tìm một người có học vấn tốt để hỗ trợ con là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng rằng một bảo mẫu có thể thay thế hoàn toàn vai trò của gia đình hay giáo viên.
Trẻ 2 tuổi cần được chơi, vận động, trò chuyện và khám phá. Những hoạt động đơn giản như cùng đọc sách, xếp hình, vẽ tranh, chơi đóng vai hay đi dạo cũng có thể mang lại nhiều giá trị phát triển. Điều quan trọng là người lớn thực sự dành thời gian và chú tâm đến trẻ.
Một bảo mẫu có IELTS 7.0 có thể giúp trẻ tiếp xúc với tiếng Anh. Một sinh viên trường top có thể đem đến nhiều ý tưởng trò chơi thú vị. Nhưng nền tảng quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của trẻ vẫn là sự gắn bó và giáo dục từ cha mẹ.
Câu chuyện về bà mẹ ở TP.HCM vì thế không chỉ gây chú ý bởi yêu cầu tuyển dụng “cao ngất”, mà còn gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi tìm người chăm con, cha mẹ thực sự cần một người có thành tích học tập xuất sắc, hay cần một người đủ kiên nhẫn, tử tế và biết cách đồng hành cùng trẻ?
Có lẽ câu trả lời đúng nhất là: nếu có thể tìm được cả hai yếu tố thì càng tốt. Nhưng trong mọi trường hợp, bằng cấp và điểm số chỉ nên là một phần của tiêu chí lựa chọn. Với trẻ nhỏ, sự an toàn, tình yêu thương và khả năng tương tác phù hợp mới là những điều cần được đặt lên hàng đầu.