Một mình đưa mẹ đi sinh ở bệnh viện, bé trai tiểu học nói một câu khiến bác sĩ, y tá đỡ đẻ xót xa

Bố mất, đứa trẻ còn nhỏ đã phải trở thành “trụ cột”.

Có những đứa trẻ cuộc đời kém may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa, thế nên đã sớm hiểu chuyện từ nhỏ, trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Cậu nhóc Xiaolei (Trung Quốc) là một trong số đó.

Ở tuổi lên 8, Xiaolei lẽ ra phải khám phá thế giới, chơi đùa cùng bạn bè. Nhưng số phận đã đưa cậu bé vào tình huống không ai mong muốn, cái chết đột ngột của người cha trong một vụ tai nạn giao thông đã khiến gia đình vốn hạnh phúc của Xiaolei tan vỡ. Giữa nỗi đau mất mát đó, nhóc tỳ không chỉ phải đứng vững cho bản thân mà còn là chỗ dựa cho mẹ, người đang mang trong bụng mình một sinh linh mới.

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian mẹ mang thai, Xiaolei không chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà còn là nguồn động viên lớn đối với mẹ. Cậu thường xuyên ở bên mẹ, cố gắng làm mẹ vui và thậm chí học hỏi cách nấu ăn để chăm sóc bà. Những hành động ấy cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Xiaolei, so với bạn bè cùng tuổi. Cậu bé luôn hiện diện trong các cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe cho em bé, và chăm sóc mẹ chu đáo mỗi ngày.

Nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy, mẹ Xiaolei cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, vượt qua cú sốc tâm lý và dần lấy lại được tinh thần phấn chấn, tích cực. Khi ngày mẹ sinh em bé đến, Xiaolei thay bố đưa mẹ đến bệnh viện. 

Ảnh minh hoạ

Trong khi nhiều trẻ nhỏ có thể cảm thấy lo sợ hay bối rối trong những tình huống như vậy, cậu bé lại là người động viên và an ủi mẹ. Trước khi mẹ vào phòng sinh, Xiaolei còn nhẹ nhàng nhắn nhủ với các bác sĩ và y tá đỡ đẻ, mong nhẹ tay với mẹ để mẹ đỡ đau. Câu nói từ một đứa trẻ còn quá nhỏ đã chạm đến trái tim của những người trưởng thành, khiến bác sĩ và y tá không khỏi xúc động trước sự tinh tế và trách nhiệm của cậu nhóc mới chỉ 8 tuổi đang học tiểu học.

Khi mẹ hạ sinh thành công một bé gái, khoảnh khắc sau đó là hình ảnh đầy cảm động khi Xiaolei vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ và em gái. Cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.

Xem thêm video: Câu chuyện một mình đi đẻ của người phụ nữ chia sẻ trong chương trình "365 ngày hạnh phúc" được phát trên kênh VOV

Ảnh minh hoạ

Có thể do bé Xiaolei đã sớm trưởng thành vì hoàn cảnh không may của mình, chính vì vậy mà bé biết yêu thương và nhường nhịn em gái từ nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, ở độ tuổi chưa nghĩ nhiều, trẻ nhỏ thường dễ nảy sinh mâu thuẫn và tâm lý “so bì” với các em nhỏ.

Dưới đây là một số lời khuyên của các chuyên gia nghiên cứu và phân tích tâm lý trẻ về những điều cha mẹ nên làm với những con lớn để con vui mừng khi có em:

 1. Khuyến khích con lớn tham gia chuẩn bị cho ngày em bé chào đời

Trẻ em thường cảm thấy phấn khởi và vui mừng khi chúng cảm thấy mình là một phần của quá trình. Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ lớn tham gia vào việc chuẩn bị cho em bé bằng cách cùng nhau lựa chọn đồ dùng, quần áo hay thậm chí là đồ chơi cho em. Khi trẻ được tham gia những hoạt động này, chúng sẽ cảm thấy có vai trò và giá trị riêng trong gia đình, từ đó tạo sự gắn kết và sự tự hào về vai trò anh chị của mình.

2. Thường xuyên giao tiếp và lắng nghe

Trẻ lớn có thể có nhiều cảm xúc phức tạp về sự ra đời của em bé. Cha mẹ nên thường xuyên giao tiếp với trẻ và lắng nghe những suy nghĩ, cảm xúc của chúng. Việc này không chỉ giúp trẻ giải tỏa những thắc mắc mà còn thể hiện cho trẻ thấy rằng tình yêu của cha mẹ dành cho chúng không thay đổi, bất kể có thêm thành viên mới nào trong gia đình. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trong các khoảnh khắc hàng ngày, như bữa ăn hay giờ đi ngủ, có thể tạo ra cơ hội để trẻ bộc lộ cảm xúc và những âu lo của mình.

3. Dành thời gian chất lượng cho con lớnSau khi em bé chào đời, cha mẹ cần không để lãng quên đứa trẻ lớn. Dành thời gian đi chơi, tạo những hoạt động đáng nhớ để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi. Dù chỉ là những buổi đi dạo hay cùng nhau làm món ăn, những khoảnh khắc này sẽ giúp trẻ cảm nhận được rằng tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn dành cho chúng. Đây cũng là cách xây dựng một mối quan hệ vững chắc giữa anh chị em, giúp trẻ lớn chăm sóc và yêu thương em một cách tự nhiên.4. Giải quyết cảm xúc và tình yêu thương

Trẻ em cần nhận ra rằng, khi có thêm em bé, tình yêu của cha mẹ dành cho chúng vẫn vẹn nguyên. Khi trẻ biểu lộ cảm xúc tiêu cực, cha mẹ nên đối xử với trẻ bằng sự bình tĩnh và tình yêu thương, giải thích cho trẻ hiểu rằng sự ra đời của em không làm giảm bớt tình yêu thương mà cha mẹ dành cho chúng. Những hành động như ôm ấp, khen ngợi và khích lệ sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn trong việc chấp nhận em.

5. Dạy con hiểu về tình anh chị em trong gia đình

Cha mẹ có thể cung cấp cho trẻ những cuốn sách hay thông tin về em bé và vai trò của anh chị em. Việc hiểu rõ về quá trình phát triển và tính cách của em sẽ giúp trẻ cảm thấy hứng thú hơn và dễ dàng chấp nhận em. Tạo điều kiện cho trẻ đọc về những lợi ích của việc có em bé trong gia đình, từ đó trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào hơn về vị trí của mình.

KIỀU TRANG