"Tiếng hát Hà Nội 2026" khởi động, hứa hẹn đột phá với chuỗi thay đổi lớn và giải thưởng hấp dẫn

Một trong những điểm thu hút của "Tiếng hát Hà Nội 2026" chính là cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, trong đó 1 Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Trải qua nhiều mùa giải thành công và là "bệ phóng" cho hàng loạt tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như NSND Mai Hoa, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương hay Hoàng Quyên, Tiếng hát Hà Nội 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Cuộc thi không dừng lại ở việc tìm kiếm danh hiệu Quán quân mà còn hướng tới mục tiêu đồng hành, phát triển lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Một trong những điểm thu hút hàng đầu của Tiếng hát Hà Nội 2026 chính là cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, trong đó 1 Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt và 1 xe ô tô điện. Cuộc thi cũng trao 3 Giải Nhất - mỗi giải 100 triệu đồng tiền mặt, 3 Giải Nhì - mỗi giải 50 triệu đồng tiền mặt, 3 Giải Ba - mỗi giải 30 triệu đồng tiền mặt và 2 Giải chuyên đề gồm "Giọng hát đương đại nổi bật" cùng "Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng" - mỗi giải 50 triệu đồng tiền mặt. Đáng chú ý, tất cả các thí sinh đoạt Giải Nhất, Nhì, Ba và Giải chuyên đề đều nhận được thêm 1 xe máy điện.

Bên cạnh giải thưởng vật chất, 12 thí sinh lọt vào đêm Chung kết Xếp hạng cũng sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị cùng cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật lớn của Thủ đô.

Tham gia trình diễn tại buổi họp báo có Nguyễn Phương Anh - Giải Nhất phong cách Thính phòng, "Tiếng hát Hà Nội 2025".

Đào Lê Phương Chi - Giải Đặc biệt "Tiếng hát Hà Nội 2025".

Vũ Tấn Đạt - Giải Nhì "Tiếng hát Hà Nội 2025", con trai ruột của ca sĩ Trọng Tấn.

Bên cạnh sức hút từ giải thưởng, mùa giải 2026 ghi nhận nhiều thay đổi mang tính đột phá về hình thức tuyển chọn. Lần đầu tiên, vòng Sơ khảo 1 được triển khai thông qua video dự thi trực tuyến từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 12/11/2026, giúp thí sinh cả nước và quốc tế dễ dàng đăng ký tham gia. Video dự thi bắt buộc thể hiện phần hát trực tiếp mộc, không có nhạc đệm và không qua xử lý kỹ thuật số nhằm đảm bảo đánh giá thực chất năng lực giọng hát.

Theo thể lệ, khoảng 200 thí sinh sẽ được lựa chọn qua vòng Sơ khảo video để bước vào Sơ khảo 2. Từ vòng này, dự kiến 60 thí sinh đi tiếp vào Bán kết. Sau Bán kết, 30 thí sinh giành quyền tham gia các đêm Chung kết, gồm 24 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và 6 thí sinh được khán giả bình chọn qua nền tảng số.

Tại 3 đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh sẽ được xếp hạng và trao giải, trong đó 9 thí sinh do ban giám khảo quyết định và 3 thí sinh do khán giả bình chọn. Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10, dựa trên các tiêu chí gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật, cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm, cá tính nghệ thuật, cách xử lý sáng tạo, phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Cuộc thi năm nay mở rộng không gian thể hiện với 4 phong cách âm nhạc: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Thí sinh được khuyến khích bộc lộ cá tính qua việc kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ hoặc vũ đạo.

Thượng tá, NSƯT Ploong Thiết - một nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi "Tiếng hát Truyền hình Hà Nội".

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 nhấn mạnh: 

"Muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy. 

'Tiếng hát Hà Nội' cần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô: từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một Quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn 'Tiếng hát Hà Nội' từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia".

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026".

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026".

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc "Tiếng hát Hà Nội 2026".

MAI QUỲNH