Một phụ nữ SN 1962 ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD vì vướng lưới “tình yêu online”

Nhờ sự cảnh giác của một tài xế taxi và sự vào cuộc kịp thời của công an, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã thoát khỏi bẫy lừa đảo qua mạng với chiêu trò “tình cảm ảo – quà tặng giá trị cao” yêu cầu chuyển tiền phí vận chuyển.

Ngày 7/5, tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công  an cho biết, công an phường Sông Trí đã phối hợp với một tài xế taxi ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo.

Theo đó sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú TDP 2, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), tài xế taxi, trong lúc chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh) đến ngân hàng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

lua-dao-1778124765.png
Công an phường Sông Trí phân tích, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng cho bà H.T.V. Ảnh: Bộ CA.

Theo đó, bà V. liên tục trao đổi qua điện thoại về việc chuyển tiền với nội dung đáng nghi. Nhờ được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trước đó, anh Phước đã chủ động nghi ngờ và đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí để trình báo.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết đã quen một đối tượng qua mạng xã hội, tự xưng là người nước ngoài và xây dựng quan hệ tình cảm. Đối tượng này thường xuyên gửi hình ảnh quà tặng giá trị lớn như trang sức, hàng hiệu, đồng thời hứa sẽ gửi tặng 50.000 USD về Việt Nam.

Sau đó, đối tượng thông báo đang làm thủ tục vận chuyển quà và yêu cầu bà V. chuyển trước 5.000 USD tiền “phí vận chuyển”. Chúng còn liên tục nhắn tin tình cảm, thúc giục chuyển tiền và cung cấp số tài khoản ngân hàng nhằm tạo lòng tin.

Sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích, bà V. đã nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo và kịp thời dừng giao dịch, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an cho biết đây là chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội khá phổ biến, lợi dụng tâm lý tình cảm, tạo dựng lòng tin để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng, đặc biệt là những trường hợp hứa gửi tiền, quà từ nước ngoài nhưng yêu cầu chuyển phí trước, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Lam Giang (t/h)