Một phụ nữ Việt bị phạt 7.000 đô vì buôn lậu trứng vịt lộn sang Singapore

Một phụ nữ 63 tuổi bị phạt 7.000 đô la Singapore vì vận chuyển trái phép trứng vịt lộn từ Việt Nam sang Singapore.

Trang Channelnewsasia dẫn nguồn CNA cho biết, theo thông cáo chung từ cơ quan Nông – Lương và Thú y và Cục Xuất nhập cảnh của Singapore hôm 3/10 cho hay, người phụ nữ tên Le Thi Ung đã thu mua số trứng vịt lộn này từ một chợ ở Việt Nam.

Người phụ nữ bị bắt hồi đầu tháng 9, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành lý tại sân bay Changi, phát hiện và thu giữ 2 thùng xốp với 490 quả trứng vịt lộn.

Chính phủ Singapore cho biết quốc gia này nghiêm cấm nhập khẩu trứng vịt lộn không đạt chuẩn, không rõ nguồn gốc.

Trong bản thông báo của cơ quan chức năng các loại thịt và trứng, các sản phẩm liên quan, chỉ có thể được nhập khẩu từ các nguồn uy tín tại các quốc gia được công nhận là phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn thực phẩm của Singapore.

Theo luật pháp nước này, bất kỳ ai vi phạm quy định khi nhập khẩu thịt từ các nguồn không được phép đều có thể bị phạt tiền lên tới 50.000 đô la Singapore và chịu án tù hơn 2 năm cho lần vi phạm đầu tiên.

Nếu còn tái phạm, mức phạt tối đa có thể lên tới 100.000 đô la Singapore và trên 3 năm tù.

Mộc Miên (Theo Channelnewsasia)