“Mục sở thị” những thắng cảnh tuyệt đẹp trên đảo Lý Sơn

Nếu bạn có dịp đu du lịch đến đảo Lý Sơn, chắc chắn bạn sẽ không bỏ qua những địa danh nổi tiếng mà thiên nhiên ban tặng ở nơi đây.

Lý Sơn trước đây được gọi là Cù Lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Đây là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý.

Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ – Đảo lớn), An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé). 

Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 

Hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi mà còn thu hút nhiều du khách trẻ đến khám phá bởi nó ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người mà khó có nơi nào có được… Người dân ở đây cũng rất thân thiện và nhiệt tình.

Nhờ có sự kiến tạo của thiên nhiên mà Lý Sơn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Đục, chùa Hang và miệng núi lửa... cùng với vùng biển đa dạng về hệ sinh thái.

Một số hình ảnh được PV Phununews ghi lại tại đảo Lý Sơn:

 

Nước biển đảo Lý Sơn trong xanh
 

Phong cảnh tuyệt đẹp

Cổng Tò Vò nổi tiếng thu hút nhiều du khách

Thắng cảnh Đảo Bé nhìn từ xa

Một cây cầu nhỏ trên đảo Bé để cho du khách chụp ảnh 

Hang Câu có một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa một bên là biển, một bên là núi

Du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi để đến được Chùa Đục

Công trình Cột cờ Tổ quốc tại huyện đảo Lý Sơn

Phía trên đỉnh Thời Lới, đây là đỉnh núi cao nhất của toàn đảo Lý Sơn (149m)

Các bạn trẻ lên đỉnh Thới Lới chụp ảnh lưu niệm

Những tảng đá đen tại Lý Sơn rất đẹp và độc đáo do sự kiến tạo từ núi lửa

Tỏi là đặc sản của đảo

 Không khí trên đảo thật trong lành

Gia Huy