Ngày 28/10, Hà Nội thêm 33 ca nhiễm SARS-CoV-2, riêng "ổ dịch" tại Quốc Oai ghi nhận 13 ca

Sở Y tế Hà Nội tối 28/10 thông báo 33 ca Covid-19 mới phát hiện trên địa bàn TP trong 24 giờ qua.

Theo Sức khỏe Đời sống, trong số các ca mắc mới có 11 ca cộng đồng, khu cách ly (11 ca), khu phong tỏa (11). Gần 50% trong số này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, số chưa được tiêm vaccine phần lớn chưa đủ tuổi.

33 ca này phát hiện ở 10 quận, huyện. Cụ thể: 12 ca tại huyện Quốc Oai, Mê Linh (9), Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Nam Từ Liêm (2), Long Biên (1), Đông Anh (1), Gia Lâm (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (13), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, huyện Mê Linh (9), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (5), chùm ho sốt thứ phát (5), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

Thông tin chi tiết về các ca được đăng tải trên báo VTC News:

13 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai

Gồm 6 bệnh nhân nữ và 7 bệnh nhân nam. Các bệnh nhân đều là F1 trú tại Hà Đông và Quốc Oai. Ngày 27/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

9 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng

Gồm 6 bệnh nhân nam và 3 bệnh nhân nữ, trú tại xã Tiến Thắng và Văn Khê của huyện Mê Linh. Các bệnh nhân đều là F1 hoặc trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 27/10, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

5 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt thứ phát

Nam, 30 tuổi, ở Giang Biên, Long Biên. Bệnh nhân là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, ngày 24/10 bệnh nhân có triệu chứng, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 24 tuổi, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, là F1, ngày 23/10 chuyển Bệnh viện Đức Giang cách ly cùng con sau khi con dương tính. Ngày 27/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 29 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên y tế tham gia công tác điều trị người bệnh COVID. Ngày 25/10, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 27/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 54 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là F1, ngày 27/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 52 tuổi, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, là F1, ngày 27/10, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa

Nam, 39 tuổi, ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, là F1.

Nam, 24 tuổi, ở Ô Chợ Dừa , Đống Đa, là F1, ngày 23/10 chuyển đi cách ly, ngày 25/10 có triệu chứng sốt, mất khướu giác, ngày 27/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 34 tuổi, ở Ô Chợ Dừa , Đống Đa, là F1, ngày 23/10 chuyển đi cách ly, ngày 25/10 có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, ngày 27/10 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Nam, 51 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1. Ngày 25/10, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 27/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 50 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1, ngày 25/10 lấy mẫu xét nghiệm và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 27/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch

Nam, 19 tuổi, ở TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 25/10. Ngày 27/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.264 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 1.669, số ca được cách ly là 2.59.