Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận thêm ca dương tính với nCoV, có bệnh nhân đã 88 tuổi

Sáng 29.6, Nghệ An ghi nhận 9 bệnh nhân mới, trong khi Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho hay 9 người nhiễm nCoV được phát hiện trong đêm 28/6 và sáng 29/6.

Cụ thể, anh L.V.G. (33 tuổi, trú xã Hưng Chính, TP Vinh), buôn bán tại chợ đầu mối Vinh. Ngày 25/6, anh G. đưa vợ đi sinh tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, xét nghiệm test nhanh Covid-19 cả 2 vợ chồng đều âm tính.

Ngày 26-27/6, người này về nhà. Sáng 28/6, bệnh nhân đến khoa Khám bệnh, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính 2 lần với nCoV.

8 trường hợp khác tuổi từ 1 đến 61, cùng trú phường Hưng Bình, Vinh Tân, Hưng Chính, Lê Mao (TP Vinh) và huyện Diễn Châu. Họ đều là F1 của những bệnh nhân đã công bố trước đó. Những người này được phát hiện dương tính với nCoV trong khu cách ly.

43f6c7b9c0fb29a570ea-1624934307.jpg
Xét nghiệm COVID-19

Tính từ 14/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Hà Tĩnh, sáng nay (29/6) vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính dương tính với SARS-CoV2 liên quan đến chùm ca tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đã công bố trước đó.

3 bệnh nhân gồm: bệnh nhân nữ N.T.B.V (36 tuổi), trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà; bệnh nhân nữ N.T.N (88 tuổi); bệnh nhân nữ V.T.N (41 tuổi), đều trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đã phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 101 bệnh nhân mắc COVID-19.