Nghi “nhìn đểu”, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong

Nghi “nhìn đểu”, 2 nhóm thanh niên ở tỉnh Kiên Giang gây ra vụ hỗn chiến bằng hung khí. Hậu quả, khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng (trong 2 nhóm), gồm: Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2002), Nguyễn Vũ Luân (sinh năm 1997), Lương Văn Lưu (sinh năm 2002), Bùi Văn Tài (sinh năm 2003), Lê Hữu Đăng (sinh năm 2005), Phan Tuấn Cường (sinh năm 2005), Phan Tuấn Kiệt (sinh năm 2004),

Trần Văn Chí Khương (sinh năm 2002), Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 2006), Trần Danh Nồng (sinh năm 2007). Trần Văn Khuôl (sinh năm 1984), Trần Út Nhỏ (sinh năm 2001), Tô Trọng Nguyễn (sinh năm 2006), Nguyễn Tấn An (sinh năm 2007) và Lý Mẫn (sinh năm 2000) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

An ninh - Hình sự - Nghi “nhìn đểu”, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong

Các đối tượng trong 2 nhóm đánh nhau bị công an bắt giữ.

Các đối tượng nêu trên cùng ngụ ở các xã Tân Thuận, Bình Minh, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc và thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang).

Nạn nhân trong vụ án này là Huỳnh Thiên H., sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 29/12 nhóm của Luân, gồm: Luân, Lưu, Khương và 2 người khác đi từ thị trấn Vĩnh Thuận qua ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam (huyện Vĩnh Thuận) nhậu khai trương quán của người chị bà con của Luân.

Lúc này, nhóm của Huỳnh Thiên H. gồm: H., Nguyễn, Mẫn đang uống cà phê gần đó. Lúc này, một người trong nhóm của Luân rủ nhóm của H. qua nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Luân thấy nhóm của H., Mẫn có biểu hiện “nhìn đểu” nên muốn đánh cho bõ ghét.

An ninh - Hình sự - Nghi “nhìn đểu”, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Do đi ít người, sợ đánh không lại nhóm của H. nên Luân gọi điện thoại cho Tài và Đạt qua rước về. Khi đi, Đạt lấy 2 cây dao giấu trong người rồi rủ thêm Tài, Nồng, Kiệt, Hưng, Đăng, Cường đi đến chỗ Luân.

Thấy nhóm của Luân qua nhiều người, H. cho rằng, nhóm này qua kiếm chuyện nên H., Nguyễn, Mẫn ra về trước.

Sau đó, H. rủ Mẫn đánh nhóm của Luân. Mẫn đồng ý rồi đi lấy hung khí là 2 cây dao và bình xịt hơi cay. Lúc này, Nguyễn cũng chạy đi rủ thêm Út Nhỏ, Khuôl, An. Gặp nhau xong nhóm của H. (gồm 6 người) mang hung khí chạy xe máy gần đến chỗ nhóm Luân đang nhậu, dừng lại và đứng chờ.

Khoảng 2 phút sau, nhóm của Luân (gồm 10 người) chạy 6 xe máy ra về thì bị nhóm của H. chặn lại dùng bình xịt hơi cay và cầm dao lao vào chém. Biết bị đối phương chặn đánh, nên nhóm của Luân cũng dùng hung khí đánh lại.

An ninh - Hình sự - Nghi “nhìn đểu”, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong (Hình 3).

Hung khí dùng đánh nhau của 2 nhóm thanh niên được công an thu giữ.

Trong lúc hỗn chiến, H. bị Đạt cầm dao đâm 2 nhát vào lưng bị thương nặng và tử vong. Riêng Đạt cũng bị thương ở tay, sau khi đi băng bó vết thương, Đạt đến công an đầu thú.

Các đối tượng còn lại trong 2 nhóm cũng lần lượt bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Vĩnh Thuận bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Vũ