Nghi phạm sát hại chồng ở Tuyên Quang trốn lên rừng, ăn vỏ cây sống qua ngày

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Cần sau 1 ngày phát đi thông báo truy tìm.Trong 3 ngày bỏ trốn, Cần ăn vỏ cây bạch đàn sống qua ngày.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông được phát hiện trong ống cống, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Yên Sơn bắt giữ Nguyễn Thị Cần (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi nữ nghi phạm này đang lẩn trốn trên rừng.

Nữ nghi phạm này bị phát hiện, bắt giữ vào khoảng 13h15 chiều cùng ngày. Trong 3 ngày bỏ trốn, Cần ăn vỏ cây bạch đàn sống qua ngày.

nghi pham sat hai chong o tuyen quang tron len rung an vo cay song qua ngay

Nghi phạm Cần

Nguyễn Thị Cần là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra ngày 15/2 tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Nạn nhân là ông Phạm Văn Thắng (SN 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn - chồng của đối tượng).

Theo đó, chiều 15/2, thi thể ông Thắng được người dân thôn Tân Biên 1 phát hiện trong ống cống ngay trước nhà với nhiều vết thương. Sự việc được báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương ngay sau đó.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Nguyễn Thị Cần là đối tượng tình nghi. Tuy nhiên thời điểm vụ việc được phát hiện, Cần không có mặt ở địa phương. Hiện phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai nữ nghi phạm.