Người đàn ông chở rắn hổ mang chúa nặng 20kg, dài hơn 4m đi bán

Trên đường chở con hổ mang chúa nặng 20 kg đi bán cho khách, ông T. đã bị Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) bắt giữ.

Nguồn tin từ báo Pháp luật Việt Nam cho biết, ngày 22/9, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ ông D.V.T. (44 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Trước đó rạng sáng 17/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn tuần tra trên đường Lê Văn Khương thì phát hiện ông T. đi xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Xe máy chở thùng xốp bên trong chứa rắn hổ mang 20 kg (ảnh nhỏ). Ảnh: Thanh Niên

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng xốp có túi lưới đựng con rắn hổ mang chúa lớn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông T. cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông T. khai vào ngày 14/9, có người gọi điện thoại hỏi mua một con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 20kg với giá 1,4 triệu đồng/kg. Sau khi thống nhất giá cả, ông T. liên hệ với người tên N. ở Campuchia để đặt mua con rắn nặng 20kg với giá 1 triệu đồng/kg.

Đến ngày 15/9, ông T. ra Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lấy con rắn rồi chở về nhà tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sáng 17/9, ông T. chở con rắn đi giao cho khách ở khu vực cầu Dừa (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) thì bị bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định, con rắn trên là rắn hổ mang chúa đực, nặng 20kg, dài hơn 4m, thuộc nhóm IB, loài quý hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp được quy định tại Nghị định 06/2019 của Chính phủ. 

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Công an huyện Hóc Môn đã đưa con rắn hổ mang chúa này vào Thảo cầm viên Sài Gòn để được chăm sóc.