Học tập là quá trình tích lũy dài hạn
Từ những năm phổ thông, Yến Chi luôn duy trì xếp loại giỏi trong các năm học, xếp hạng nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ lớp 10 với số điểm 101.9/ 110. Nền tảng học thuật vững chắc giúp nữ sinh vững vàng bước tiếp trên giảng đường đại học cùng vô số thành tích đáng nể.

Nữ sinh Khổng Yến Chi, tốt nghiệp sớm loại xuất sắc tại Học viện Ngân hàng
Trong các kỳ, Yến Chi liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập. Ngoài ra, nữ sinh còn từng nhận học bổng của nhiều ngân hàng lớn, đoạt giải cao khi tham gia nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Học viện, cũng như tích cực tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên. Trong 4 năm liên tiếp, Yến Chi nhận Khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2023 - 2024 và cấp Trung ương năm học 2024 - 2025. Mới đây nhất, Yến Chi đã nhận bằng tốt nghiệp sớm loại xuất sắc với GPA 3.94/4.0.
“Cảm xúc trọn vẹn nhất trong mình lúc này chính là sự tự hào và hạnh phúc vì không có gì phải nuối tiếc. Thành thật mà nói, ngày mới bước chân vào đại học, mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ đạt được một cột mốc lớn đến thế. Nhưng đi qua cả hành trình, mình mới thấm thía được mọi nỗ lực và cống hiến hết mình rồi sẽ luôn được đền đáp bằng những giá trị xứng đáng, thậm chí là vượt ngoài mong đợi.
Hy vọng chặng đường từ một người trầm lắng trở nên năng động và gặt hái quả ngọt của mình ngày hôm nay sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực, giúp các bạn tân sinh viên có thêm động lực để mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và viết nên một thanh xuân rực rỡ tại giảng đường”, Yến Chi bày tỏ cảm xúc sau hành trình dài nỗ lực.

Hành trình thanh xuân rực rỡ của Yến Chi với nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý
Chia sẻ về phương pháp học tập để có kết quả tốt, Yến Chi cho biết, với cô, học tập là quá trình tích lũy dài hạn. Sau mỗi buổi nghe giảng trên lớp, nữ sinh sẽ hệ thống lại kiến thức theo những gì mình hiểu, kết hợp với việc nghiên cứu các case study thực tế, để nhớ kiến thức một cách hệ thống trong thời gian dài.
Trước mỗi kỳ thi, chỉ cần dành ra ít phút vẽ sơ đồ tư duy tổng quát cho môn học, sẽ giúp Yến Chi vừa tối ưu thời gian vừa gợi nhớ kiến thức một cách dễ dàng. Ngoài ra, không ngừng học hỏi từ thầy cô, bạn bè về những “kiến thức mình chưa dám chắc” cũng là yếu tố quan trọng giúp nữ sinh duy trì được thành tích học tập tốt.
Sự kỷ luật và tinh thần cống hiến vượt lên hoàn cảnh
Bố đã mất cách đây hơn 10 năm, gia đình chỉ có 2 mẹ con nên áp lực tài chính đè nặng lên vai mẹ của Yến Chi. Cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn, Yến Chi đã rèn luyện được tính kỷ luật và sự nỗ lực không ngừng. Cô luôn tự nhủ, phải cố gắng học tập để đạt được học bổng giúp mẹ giảm áp lực tài chính.
“Cảm giác mong manh về mái ấm có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mình càng cố gắng rèn luyện bản thân trở thành người vững vàng”, Yến Chi bộc bạch.

Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc của Yến Chi
Với Yến Chi, châm ngôn sống, học tập và làm việc cốt lõi gói gọn trong hai điều: Sự kỷ luật và tinh thần cống hiến. Trong suốt thời gian qua, để vừa duy trì kết quả học tập tốt, vừa đồng hành trọn vẹn với các hoạt động Đoàn - Hội, nữ sinh luôn vận hành theo nguyên tắc “giờ nào việc nấy”.
Lúc học tập hay làm việc, cô sẽ tập trung tối đa; nhưng khi đã tham gia vào tập thể thì sẽ cống hiến hết mình. Sự nghiêm khắc với bản thân và tư duy chịu trách nhiệm đến cùng chính là bệ phóng giúp Yến Chi bước ra khỏi vùng an toàn, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu.
Nữ sinh chia sẻ thêm, ngoài học tập, niềm đam mê lớn nhất của cô chính là khoác lên mình chiếc áo xanh và đi tình nguyện. Từ một cô bé ngày xưa luôn ngưỡng mộ sắc xanh ấy, Yến Chi đã hiện thực hóa ước mơ bằng những hành trình đi xa để cống hiến. Đối với cô, giá trị trân quý nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà là những trải nghiệm thực tế với con người và làng xóm trên khắp mọi miền.
“Đó là những cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy ấm áp với các bạn học sinh sau một ngày thi dài, hay là những nụ cười của người dân địa phương. Đặc biệt, trong một chiến dịch Mùa hè xanh, mình đã có cơ hội phụ trách chính lớp học về ‘Tài chính cá nhân’ cho các bạn nhỏ. Những khen thưởng nhận được là minh chứng cho sự ghi nhận, nhưng hành trình trao đi giá trị và kết nối con người mới chính là điều làm nên một thanh xuân rực rỡ và trọn vẹn nhất của mình”, Yến Chi tâm sự.

Bên cạnh Yến Chi luôn có những người đồng hành tuyệt vời
Bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục hoàn thiện bản thân
Quyết định theo đuổi ngành Kinh tế đầu tư của Học viện Ngân hàng giống như một bước ngoặt lớn để bước ra khỏi vùng an toàn của Yến Chi. Suốt 12 năm học phổ thông, nữ sinh tự nhận bản thân là một người khá trầm lắng và khép kín. Chính vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô muốn tìm kiếm một môi trường có thể thử thách và thay đổi bản thân. Và mình đã bị thu hút bởi Kinh tế đầu tư - một ngành học vô cùng năng động, nhạy bén và đầy tính trải nghiệm.
Thay vì những lý thuyết khô khan, ngành học này mở ra cho Yến Chi những góc nhìn kinh tế mới mẻ, những bài toán thực tế và tư duy sắc bén đằng sau những con số. Việc hòa mình vào dòng chảy của thị trường không chỉ giúp cô nâng cao kiến thức chuyên môn, mà thực sự đã đánh thức sự chủ động, tự tin của bản thân.
“Nếu phải chọn một câu chuyện đặc biệt nhất, mình sẽ nghĩ ngay đến những tháng ngày làm Nghiên cứu khoa học. Đó là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xứng đáng khi nhóm mình đạt giải Nhì cấp Khoa và giải Ba cấp Học viện. Đằng sau ánh hào quang của giải thưởng là một bài toán lớn về quản lý áp lực.
Mình nhớ những giai đoạn cao điểm, cả nhóm vừa phải căng mình ôn thi, vừa chạy sự kiện Đoàn - Hội, lại vừa phải thâu đêm suốt sáng để hoàn thiện đề tài. Áp lực lớn đến mức đã có lúc chúng mình tranh luận gay gắt và xảy ra xung đột. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, tụi mình chọn cách ngồi lại, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp. Việc vượt qua được những khúc mắc đó và đi đến tận cùng hành trình đã thực sự cho mình trải nghiệm khắc cốt ghi tâm”, Yến Chi chia sẻ.

Yến Chi luôn sẵn sàng cho hành trình dài phía trước
Nói về dự định tương lai, Yến Chi cho biết mục tiêu ngắn hạn của cô là thử sức và thi tuyển vào các tập đoàn lớn hoặc các tổ chức tài chính uy tín. Cô muốn đặt bản thân vào một môi trường chuyên nghiệp, thách thức để rèn luyện tư duy thực tế và nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng hoặc Quản lý Dự án Đầu tư - những mảng đúng với thế mạnh và đam mê của bản thân.
Xa hơn, Yến Chi sẽ không ngừng tích lũy cả về chiều sâu kiến thức lẫn bề dày kinh nghiệm thực chiến. Mục tiêu lớn trong tương lai gần của cô là bứt phá để trở thành một chuyên gia có tư duy sắc bén và tạo ra giá trị bền vững trong lĩnh vực kinh tế đang theo đuổi, tạo nên những giá trị tốt đẹp và có sức lan tỏa trong cộng đồng.