Nhờ chồng ru con ngủ, mẹ bỉm sữa dở khóc dở cười khi mở cửa phòng

Thấy cả nhà im ắng, người mẹ vừa mừng vừa lo.

Chăm con chưa bao giờ là một công việc nhẹ nhàng, đặc biệt với những gia đình có từ hai con trở lên. Các bà mẹ thường phải xoay vòng giữa việc cơ quan, việc nhà và chăm sóc con cái, nên đôi khi chỉ mong chồng có thể trông con giúp một lúc để nghỉ tay hoặc hoàn thành những công việc còn dang dở.

Thế nhưng, không ít câu chuyện "dở khóc dở cười" đã xảy ra khi các ông bố nhận nhiệm vụ này. Mới đây, một đoạn chia sẻ về cảnh người bố nhận ru con ngủ đã khiến cộng đồng mạng bật cười, nhưng sau đó ai cũng không khỏi xót xa cho em bé.

Hôm đó, người bố ở nhà nghỉ ngơi, còn người mẹ tranh thủ đi giặt quần áo. Thấy vợ bận rộn, anh chủ động nhận nhiệm vụ ru con ngủ.

Dù vẫn có chút lo lắng, người mẹ rất vui vì chồng chịu khó san sẻ việc chăm con.

Sau khi làm xong việc nhà, cô nhận thấy cả căn nhà im ắng, không nghe thấy tiếng khóc của con nên thầm nghĩ chồng mình hôm nay thật khéo, chắc hẳn đã dỗ bé ngủ rất nhanh.

Thế nhưng, khi mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến cô vừa bất ngờ vừa thương con.

Người bố sau khi ru con thì... ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh quấn chăn kín mít vì cảm thấy lạnh, trong khi em bé chỉ mặc một chiếc áo lót cùng chiếc tã mỏng, không hề được đắp chăn.

Tư thế nằm của con khiến người mẹ lo lăng·

Đáng nói hơn, bé nằm ngủ trên chiếc bàn cạnh giường trong tư thế quen thuộc của trẻ nhỏ, sát mép bàn, chỉ cần xoay người thêm một chút là có thể rơi xuống đất.

Người mẹ vội vàng bế con vào, đắp chăn cẩn thận, chỉnh điều hòa lên mức nhiệt cao hơn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chiếc điều hòa trong phòng đang được chỉnh ở mức 17 độ C.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người vừa buồn cười trước sự vô tư của ông bố, vừa thương em bé vì chỉ trong chốc lát đã rơi vào tình huống khá nguy hiểm.

Vì sao các ông bố thường cảm nhận nhiệt độ khác với trẻ nhỏ?

Không ít bà mẹ cho rằng khi giao con cho bố trông, điều khiến họ lo nhất chính là việc các ông bố thường đánh giá sai cảm giác nóng lạnh của trẻ.

Có người từng đùa rằng: "Mẹ không biết con đang nóng, còn bố lại không biết con đang lạnh."

Thực tế, nam giới thường có xu hướng chịu nóng tốt hơn và cảm thấy mát ở mức nhiệt thấp hơn phụ nữ và trẻ nhỏ. Chính vì vậy, nhiều ông bố thích bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp mà không nhận ra cơ thể em bé chưa thể thích nghi.

Điều này cũng khá giống môi trường công sở. Nhiều văn phòng thường xảy ra "cuộc chiến điều hòa": các đồng nghiệp nam muốn hạ nhiệt độ xuống thấp vì cảm thấy nóng, trong khi các đồng nghiệp nữ phải mang theo áo khoác vì quá lạnh.

Trẻ nhỏ cũng giống phụ nữ ở chỗ khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện, vì vậy dễ bị lạnh hơn người lớn.

Sử dụng điều hòa mùa hè thế nào để trẻ không bị cảm lạnh?

Vào mùa hè, việc sử dụng điều hòa là cần thiết, nhưng cha mẹ cần điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Nhiều gia đình lựa chọn duy trì nhiệt độ phòng khoảng 28–29 độ C, đồng thời chỉnh hướng gió chếch lên hoặc sang hai bên, tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào người trẻ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nên mở cửa phòng định kỳ vài giờ một lần để không khí được lưu thông, giúp căn phòng luôn thông thoáng.

Một bà mẹ cũng chia sẻ trải nghiệm của mình. Mùa hè năm ngoái, vì bận chăm con lớn nên chị nhờ chồng trông em bé.

Người chồng bật điều hòa nhưng lại để hướng gió thổi thẳng vào khu vực con đang chơi. Thấy con cứ chạy tới gần điều hòa, anh cũng không để ý ngăn lại.

Kết quả là hôm sau bé bị cảm lạnh, sốt và phải nghỉ ở nhà điều trị. Sau lần đó, người bố rút kinh nghiệm và không còn để con chơi ngay dưới luồng gió điều hòa nữa.

Một người hàng xóm của chị cũng kể rằng cháu trai từng bị cảm lạnh sau khi bố bật điều hòa quá lạnh. Lần ấy, em bé phải nhập viện truyền dịch, khiến cả gia đình vô cùng lo lắng.

Những câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng dù điều hòa rất hữu ích trong những ngày nắng nóng, cha mẹ cũng cần sử dụng đúng cách để hạn chế nguy cơ trẻ bị nhiễm lạnh.

Sau khi tắm cũng là thời điểm trẻ rất dễ nhiễm lạnh

Không chỉ điều hòa, việc tắm cho trẻ vào mùa hè cũng cần được chú ý.

Nhiều em bé rất thích ngâm mình trong chậu tắm lớn, nhưng nếu thời gian tắm kéo dài, nước sẽ dần nguội đi và làm cơ thể trẻ mất nhiệt.

Vì vậy, cha mẹ nên tắm nhanh cho con bằng nước có nhiệt độ phù hợp, đóng kín cửa để tránh gió lùa. Sau khi tắm xong cần lau khô người thật kỹ bằng khăn mềm rồi mặc quần áo ngay.

Nhiều trẻ sau khi tắm thường rất thích chạy nhảy, vui chơi trên giường và không chịu mặc quần áo. Bé nhà tôi cũng vậy, mỗi lần tắm xong là chạy khắp nơi khiến mẹ phải đuổi theo mặc đồ.

Tuy nhiên, lúc này cha mẹ không nên bật điều hòa quá lạnh hoặc để trẻ đứng trước quạt ngay sau khi tắm. Khi cơ thể còn ẩm, các mạch máu và tuyến mồ hôi đang giãn nở, nếu gặp luồng gió lạnh đột ngột, trẻ sẽ dễ bị nhiễm lạnh hơn.

Ban đêm cũng cần chú ý gió lùa

Những đêm mùa hè thường oi bức nên nhiều gia đình có thói quen mở cửa sổ khi ngủ để phòng thoáng khí.

Điều này không có gì đáng lo khi mới đi ngủ, nhưng về gần sáng, nhiệt độ ngoài trời thường giảm xuống. Nếu có gió lạnh thổi trực tiếp vào nơi trẻ nằm, nguy cơ bị cảm lạnh sẽ tăng lên.

Vì vậy, trước khi đi ngủ, cha mẹ nên kiểm tra vị trí giường ngủ của trẻ, tránh để gió từ cửa sổ hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào người bé. Nếu ban đêm thời tiết chuyển lạnh, nên thức dậy khép bớt cửa sổ hoặc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp.

Làm cha mẹ vốn không hề dễ dàng. Chỉ một chút chủ quan trong việc điều chỉnh nhiệt độ phòng, tắm cho con hay để trẻ nằm gần luồng gió lạnh cũng có thể khiến bé bị cảm lạnh. Bởi vậy, sự cẩn thận của người lớn chính là "tấm chăn" tốt nhất giúp trẻ có một mùa hè an toàn và khỏe mạnh.

CHI CHI