Những điều cha mẹ cần "học thuộc lòng" trước giờ khai giảng

Hôm nay khai giảng các con lại bắt đầu tới trường để bắt đầu năm học mới. Dưới đây là những điều cha mẹ cần học thuộc lòng để con có một năm học hạnh phúc.

1. Cha mẹ hãy nhớ ngày xưa mình bằng tuổi các con mình ngoan hơn hay hư hơn, học giỏi hơn hay học dốt hơn các con bây giờ? Nếu không bằng các con bây giờ thì hãy hạnh phúc đi. Còn nếu các con dốt hơn, hư hơn thì cũng chẳng phải lỗi tại chúng. Là chúng ta đã dành cho chúng bao nhiêu thời gian?

2. Một đứa trẻ nói chuyện riêng nhiều trong lớp chỉ chứng tỏ con là đứa trẻ sôi nổi. Bạn đâu có muốn con bạn ngơ ngơ hay lầm lì ít nói, cạy miệng không ra một câu chứ?

3. Một đứa trẻ mải chơi không tập trung vào học chỉ chứng tỏ bé có rất nhiều bạn để chơi và không bị cả lớp tẩy chay, ghét bỏ.

4. Kết quả học tập của con kém không phải lỗi mà là nhiệm vụ để sửa. Một trận đòn không thay đổi được kết quả học tập. Thay vào đó, hãy là một kế hoạch thay đổi trong học kỳ sau.

5. Những đứa trẻ giỏi giang hơn con bạn hôm nay chưa chắc là những đứa trẻ sẽ thành công trong ngày mai. Đừng mang chúng ra bắt con bạn học theo. Cẩn thận chúng sẽ gọi bố mẹ của đứa bạn ấy là bố mẹ thay vì gọi bạn.

6. “Con nhà người ta” luôn đi cùng với “bố mẹ nhà người ta”. Làm ơn!

7. Đôi khi, là bạn quên đấy, một vài lỗi của con bạn là từ… di truyền.

8. Điểm số là một thước đo nhưng đừng dùng nó để đo sĩ diện của bạn. Đừng bắt con điểm cao cho cái sự oai của mình.

9. Con bạn có thể không mang về giấy khen cho thành tích học tập của nó nhưng bạn mới là người giữ những lời khen mà con bạn muốn nghe nhất, muốn đạt được nhất.

10. Hãy tìm kiếm những kết quả mà con thu được từ trải nghiệm hơn là từ những bài thi trên lớp.

11. Đích đến ở bước đi hôm nay chứ không phải là đoạn đường trong hôm qua.

12. Hãy bảo vệ con bạn trước những giáo viên khát thèm thành tích hay những ngôi trường quan tâm đến thành tích của họ hơn sự phát triển của con bạn.

13. Có vài vị trong ban phụ huynh hay đưa ra những ý kiến phù hợp với con của họ hơn là với con của bạn. Hãy tỉnh táo.

14. Khai giảng luôn là cơ hội tốt nhất để khai mở một mục tiêu mới: Cùng con. Hãy cùng con lên mục tiêu năm học này và hỗ trợ con hoàn thành mục tiêu đó.

15. Hãy chắc chắn mục tiêu con đặt ra là phù hợp với năng lực của con. Hãy trợ giúp con hoàn thành mục tiêu chứ không phải bạn hoàn thành mục tiêu.

16. Một lần nữa phải nhắc các cha mẹ rằng: Điểm số không phản ánh năng lực thực sự của con bạn. Nó không phải là đứa trẻ bỏ đi nếu như Toán chỉ 2 điểm Văn chỉ 2 điểm trong khi điểm Vẽ là 10. Tiếng Anh của nó có thể siêu tệ nhưng bài văn của nó thì siêu hay. Hãy tìm ra điểm xuất sắc ở con mình.

17. Nhìn vào sự tiến bộ của con thay vì những điểm số vô tri và đôi khi sai bét chỉ vì thứ văn mẫu học thuộc lòng như vẹt.

18. Việc học là của con nên việc của cha mẹ là hỗ trợ chứ không phải là trách phạt.

19. Những gì con làm khiến bạn cảm thấy xấu hổ chưa chắc đã là vì con làm sai mà chỉ là bạn coi trọng bản mặt của bạn hơn mà thôi.

20. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ sau hôm nay.