Ninh Bình: Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên mang theo dao chém người trên đường

Nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Duy Thiện cầm đầu, đi xe máy và mang nhiều hung khí lên TP. Ninh Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Duy Thiện cầm đầu, đi xe máy và mang nhiều hung khí lên TP. Ninh Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triệu tập 16/19 thanh thiếu niên gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Ninh Bình trong đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/7.

Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, 11 đối tượng, cầm đầu là Nguyễn Duy Thiện, (SN 2007, trú tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh)  và Nguyễn Văn Văn (SN 2006) ; Nguyễn Văn Lương (SN 2003); Mai Văn Sỹ (SN 2005) cùng trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đi trên 6 xe máy, mang theo dao bầu, tuýp sắt, dao phóng cùng vỏ chai bia, điều khiển xe từ sân vận động huyện Yên Khánh lên TP. Ninh Bình với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng để tìm một nhóm thanh thiếu niên khác với mục đích đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

ninh binh tam giu nhom thanh thieu nien mang theo dao chem nguoi tren duong

Nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trên đường phố ở Ninh Bình. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Khi đến địa phận phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình, nhóm này đã dùng dao phóng đâm xuyên qua cánh tay trái của một nam thanh niên đang điều khiển xe máy. Đến ngã ba Thông , địa bàn huyện Yên Khánh, các đối tượng tiếp tục rủ thêm 8 thanh thiếu niên đi trên 7 xe máy.

Khi đến khu vực ngã 4 Kỳ Lân (điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A và đường Tràng An), thành phố Ninh Bình, các đối tượng đã dùng dao phóng chém vào xe và dùng vỏ chai bia ném vào xe của một người dân trên đường.

Hiện, Công an TP. Ninh Bình đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Văn Lương, Mai Văn Sỹ và đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Ngân