Phá đường dây buôn bán ma tuý “khủng” từ nước ngoài về Bình Dương

Các đối tượng đã vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam sau đó đưa vào Bình Dương tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Đường dây buôn ma tuý “khủng”

Ngày 2/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều vụ án liên quan đến việc mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin từ Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 31 vụ tội phạm vi phạm pháp luật về ma tuý, bắt 57 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ sử dụng trái phép ma tuý. Thu giữ 31,5kg ma tuý các loại và nhiều tang vật.

Nổi bật, ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ý, SN 1993, quê tỉnh Nghệ An có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Thu giữ 50.000 vine thuốc lắc, tổng trọng lượng hơn 30kg.

Theo Đại tá Chính, sau khi bắt giữ Ý, cơ quan điều tra tập trung khai thác, đấu tranh, qua lời khai xác định, số ma tuý trên được các đối tượng vận chuyển từ Công hoà liên bang Đức về Việt Nam qua đường chuyển phát.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây buôn bán ma tuý “khủng” từ nước ngoài về Bình DươngCông an Bình Dương phát hiện Ý vận chuyển 2 thùng đang tàng trữ 2 thùng xốp bên trong có chứa nhiều viên nén. Đối tượng khai hàng được chuyển phát từ nước ngoài về, tuy nhiên cơ quan chức năng xác định đây là ma tuý - Ảnh CABD.

Sau khi về Việt Nam, số “hàng trắng” sẽ được đưa đến tỉnh Bình Dương để phân phối cho các “đại lý” rồi tiêu thu cho các đối tượng có nhu cầu.

“Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang thành lập nhiều chuyên án, tăng cường lực lượng trong công tác phòng chống và triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh” Đại tá Chính thông tin.

Cũng theo Đại tá Chính, trong một vụ chuyên án khác, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ 8 đối tượng có hành vi tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán, tràng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây buôn bán ma tuý “khủng” từ nước ngoài về Bình Dương (Hình 2).Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp chặt chẽ điều tra để triệt phá các đường dây mua bán ma tuý.

Qua đó, Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thanh cầm đầu, thu giữ 120 gam ma túy các loại, thu giữ 4 khẩu súng, 88 viên đạn.

Qua đấu tranh điều tra, đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trong chung cư Happy One trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một…

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện đang quản lý 3.328 người nghiện ma tuý, trong đó số người nghiện ngoài xã hội chiếm 65% đây là nguồn phát sinh các loại tội phạm hình sự, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Qua đó, Công an các địa phương đã lập 118 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…