Phá đường dây mua bán người, giải cứu 4 phụ nữ sắp bị đưa sang Trung Quốc

Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu thành công 4 phụ nữ sắp bị đưa sang Trung Quốc.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán người liên tỉnh xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu thành công 4 nạn nhân bị lừa bán.

Cụ thể, qua nắm bắt tình hình, công an phát hiện ở Thanh Hóa có một số đối tượng hoạt động mua bán người nên đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Dương (SN 1994, trú xã Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) khi Dương đang trên đường đưa 4 phụ nữ là N.T.C. (27 tuổi); L.T.C. (23 tuổi đều trú tại Thanh Hóa); K.T.T.R. (27 tuổi trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và L.T.Q.(32 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau) ra các tỉnh phía Bắc để vượt biên sang Trung Quốc để bán.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Hồ Thị Vớn (31 tuổi, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Nguyễn Châu Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Tăng Phức Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là nghi phạm liên quan đến đường dây "mua bán người".

Ba nghi phạm trong đường dây "mua bán người" vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ và tang chứng vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu ba nghi phạm khai nhận, ngoài 4 phụ nữ nêu trên vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu, nhóm buôn bán người này còn đưa trót lọt 5 phụ nữ khác sang Trung Quốc.

Thủ đoạn của các nghi phạm là làm quen trên mạng xã hội, kết thân, tạo niềm tin cho nạn nhân rồi đưa sang Trung Quốc kết hôn với đàn ông nước sở tại sẽ được trả từ 80-120 triệu đồng. Nếu không lấy chồng Trung Quốc, có thể ra ngoài làm việc. Vì hám lợi trước số tiền lớn, nhiều phụ nữ nhẹ dạ đã mắc bẫy nhóm buôn người.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hầu hết các vụ án "mua bán người" xảy ra đều có sự cấu kết chặt chẽ giữa các tội phạm trong và ngoài nước.

Tội phạm này lợi dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, wechat... để tiếp cận, làm quen với nạn nhân để bán sang Trung Quốc, thu lợi bất chính. Số phụ nữ bị bán sang Trung Quốc bị ép làm gái mại dâm, làm vợ bất hợp pháp, hoặc lao động cưỡng bức, bị đánh đập, đối xử bất công, giam lỏng, ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.