Phát hiện "con nghiện" vờ bó bột tay để cất giấu ma túy mang đi bán

Mặc dù cánh bàn tay bị gãy đã liền, có thể tháo bột nhưng Vũ không tháo để làm chỗ cất giấu ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Theo thông tin đăng tải trên báo An ninh thủ đô, ngày 6/9, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Anh Dũng (SN 1971, trú tại tổ 8, khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi mua bán ma túy và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Qua nguồn tin báo của người dân về một đối tượng có đặc điểm bó bột tay trái, thường xuyên bán và sử dụng ma túy ở khu vực rạp Bạch Đằng, TP Hạ Long, gây nhức nhối cho nhân dân sống quanh khu vực này, tổ công tác trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức rà soát, xác minh.

Khoảng 16h ngày 30/8, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm nêu trên tại khu vực đường 25/4 thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

buon-ban-ma-tuy-1-1630895022.jpg
Đối tượng Vũ Anh Dũng và cánh tay giả bó bột khi bị bắt quả tang. Ảnh: Dân Việt

Ngay lập tức, tổ công tác áp sát đối tượng, kiểm tra phát hiện trong cánh tay đang bó bột của đối tượng này cất giấu trái phép một số gói nhỏ là ma túy Heroin. Tổ công tác lập biên bản quả tang, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Báo Dân Việt thông tin thêm, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Vũ Anh Dũng. Bản thân Dũng vốn là đối tượng nghiện lâu năm, không có việc làm ổn định, vài tháng trước bị gãy tay phải bó bột. Tuy nhiên, sau khi khỏi, đối tượng này không tháo bột ra mà để làm chỗ cất giấu ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Dũng thường xuyên bán ma túy heroin cho các đối tượng nghiện quanh khu vực sinh sống để kiếm lời và có tiền mua ma túy sử dụng cho bản thân.

Hiện, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.