Đào móng nhà, tá hỏa phát hiện quả bom "khủng" trong khu dân cư

Trong lúc đào móng nhà, người dân phát hiện quả bom "khủng" có đường kính khoảng 35cm nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 3/3, ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến canh gác, cắm cờ báo vùng nguy hiểm để người dân không lại gần khu vực có quả bom vừa được phát hiện.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 2/3, một người dân trú tại thông Quảng Đà, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bất ngờ phát hiện quả bom khi đang đào móng làm nhà nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

ttxvn-bom-1614817048.jpg
Quả bom được phát hiện khi người dân đào móng làm nhà. Ảnh: TTXVN 

Nhận được tin báo, ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã cử lực lượng tới hiện trường. Được biết, quả bom có đường kính 35cm, dài từ 65 – 70 cm. Đầu bom nằm cắm sâu xuống đất.

Hiện, ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô đang làm các thủ tục để di dời và tiêu hủy quả bom mới được phát hiện.

Cũng liên quan đến việc phát hiện bom mìn còn sót lại, vào khoảng 11h30 ngày 1/3, một quả bom còn nguyên kíp nổ nặng 227kg được phát hiện tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), khi các công nhân của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Duy Thịnh đang thi công dự án nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo – Trần Phú.

Được người dân báo tin về quả bom, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình ngay lập tức chỉ đạo ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, cắm biển báo nguy hiểm. Người dân và các phương tiện cũng được thông báo không di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Quả bom được tìm thấy ở Quảng Bình do Mỹ sản xuất, có ký hiệu MK82, dài 1,54m, đường kính thân bom điểm lớn nhất là 274mm. Đến trưa ngày 2/3, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị này đã phối hợp với Dự án MAG xử lý an toàn quả bom.