Phát hiện thêm 5 ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Tho

Các ca nghi nhiễm này đều là F1 của 1 bệnh nhân tại công trình cao tốc trước đó.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang sáng 25/6 cho biết, địa phương có thêm 5 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại huyện Cái Bè. 

Các ca nghi nhiễm này đều là nhân viên của dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận gồm: Dương T. A. (sinh 1987), Nguyễn X.T. (sinh 1987), Phạm H. K. (sinh 1976), Trần V.K. (sinh 1986) và  Trần V.U.  (sinh 1982).

lay-mau-1-1624588735.jpg

Ngành y tế huyện Cái Bè lấy mẫu các trường hợp F1 để xét nghiệm Covid-19

Sau khi phát hiện các ca nghi nhiễm tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngành chức năng địa phương đã tiến hành đưa các trường hợp này đến cách ly tại bệnh viện dã chiến; tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn tại nơi ở, nơi làm việc của các ca nghi nhiễm.

lay-mau-2-1624588755.jpg

Các nhà hảo tâm tại huyện Cái Bè gửi quà hỗ trợ người dân các khu vực bị phong tỏa

Đến nay, ổ dịch Covid-19 tại công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận ( tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã có 20 ca dương tính SARS-CoV-2, và 5 trường hợp nghi nhiễm mới. Đây là một trong 2 ổ dịch Covid-19 lây lan nhanh và có nhiều ca bệnh ở tỉnh Tiền Giang./.

 

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL