Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn.

VTC News đưa tin, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1957, trú tại phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bị bắt giữ tại phường Tân Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai) sau 26 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

quang ninh bat giu doi tuong dac biet nguy hiem sau 26 nam lan tron dspl

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 1996, Nguyễn Văn Hùng thuê anh Lê văn Toản (SN 1971, trú tại xã Việt Hùng, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam) để khai thác than trái phép tại khu vực vỉa 9 - Xí nghiệp than Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Cẩm Phả).

Quá trình cuốc lò, anh Lê Văn Toản bị ngạt khí độc và tử vong. Ngày 12/7/1996, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội danh nêu trên.

Sau đó, Hùng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã và tổ chức lực lượng xác minh, truy nã tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng không đạt kết quả.

Gia đình đối tượng còn tung tin giả là đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy bắt.

Tới ngày 7/11/2022, Hùng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Trước khi bị khởi tố về tội danh trên, Nguyễn Văn Hùng còn có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” năm 1975 và 1977.

Trong một vụ án khác, cùng ngày 10/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP Việt Trì vừa bắt giữ thành công đối tượng Lý Văn Chiến, sinh năm 1969, trú tại ấp An Hoà, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là đối tượng đã trốn khỏi địa phương từ năm 1999 sau khi phạm tội rất nghiêm trọng.

Theo đó, vào năm 1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Chiến và đồng bọn về hành vi hiếp dâm xảy ra tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Tuy nhiên, sau đó Lý Văn Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Lý Văn Chiến cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân và trốn vào sinh sống tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quá trình lẩn trốn đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm che dấu nhân thân hòng trốn tránh việc truy bắt của cơ quan Công an.

Mộc Miên (T/h)