Quảng Ninh: Ô tô lao vào vách núi rồi bốc cháy, 3 người thương vong

Chiếc ô tô 5 chỗ bất ngờ đâm vào vách núi, lật ngửa và bốc cháy dữ dội, hậu quả khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 14/12, cơ quan công an TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ mang biển số 15B-304.40 lưu thông hướng QL18 vào khu danh thắng Yên Tử, khi đến đoạn dốc Quàng Hái (thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí) thì mất lái, đâm vào vách núi rồi lật ngửa, bốc cháy dữ dội.

Hai phụ nữ ngồi bên trong xe tự giải cứu và chui ra bên ngoài gọi lực lượng cứu hộ, còn tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Chiếc xe gặp nạn bị cháy trơ khung. Ảnh: Thanh niên

Nhận được thông tin vụ việc, công an TP.Uông Bí điều 2 xe cứu hỏa cùng 15 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt nhưng lái xe đã tử vong tại hiện trường. Hai phụ nữ gặp nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí trong tình trạng bị thương nặng.

Qua xác minh ban đầu của công an TP.Uông Bí, danh tính lái xe tử vong là anh Trần Văn T. (49 tuổi, xóm 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Một trong 2 người bị thương là chị Nguyễn Thị Th. (vợ tài xế T.). Danh tính nạn nhân còn lại vẫn chưa được làm rõ.