Sáng 11/9, Hà Nội có 2 trường hợp dương tính Covid-19, số ca bệnh đang giảm đáng kể

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 11/9, thành phố chỉ ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều tại khu cách ly, phân bố ở quận Thanh Xuân và quận Đống Đa.

Theo báo VietNamNet, 2 bệnh nhân Covid-19 mới công bố có 1 người ở quận Thanh Xuân, người còn lại ở quận Đống Đa. Họ đều thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Bệnh nhân T.T.N, nam, sinh năm 1946, ở 8/67/88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương. Ông T sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 9/9, người này xuất hiện ho, sốt, tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tới nay, ổ dịch tại phường Văn Chương, quận Đống Đa đã ghi nhận 93 ca Covid-19. Các ca bệnh đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này được sở Y tế Hà Nội công bố sáng 18/7, đều là F1 liên quan đến ổ dịch chung cư Sunshine Palace (quận Hoàng Mai).

w-p12ngay11-9-2021vaccine-pdqz-1631321520.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân

Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh năm 2005, ở F8, ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Người này sống trong khu vực ổ dịch, từ ngày 26/8 đã chuyển cách ly tập trung.

Tới sáng 11/9, ổ dịch Thanh Xuân Trung có tổng số 537 ca Covid-19. Các trường hợp dương tính đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm được phát hiện ngày 23/8, đều qua sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Như vậy trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 3.727 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.588 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.139 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Trong diễn biến liên quan, báo Tổ Quốc thông tin về tình hình tiêm chủng, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã triển khai tiêm được 360.690 mũi vắc xin phòng Covid-19 (tăng hơn 100.000 mũi so với những ngày trước đó).

Đây là ngày có số lượng người tiêm tăng kỷ lục kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân vào tuần đầu của tháng 9 này.

Như vậy, tổng cộng thành phố đã tiêm được 3.495.145 mũi (3.131.257 mũi 1; 430.778 mũi 2), tương đương với 51,33% người dân dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng