Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập "khủng" 2021

Cặp vợ chồng cũ Song Joong Ki - Song Hye Kyo là những ngôi sao có mức cát-xê "khủng" cho mỗi lần xuất hiện.

Danh sách sao Hàn có thu nhập khủng nhất 2021 khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi cặp đôi Vì Sao Đưa Anh Tới xuất sắc chia nhau thống trị 2 vị trí đầu, vượt cả "MC quốc dân" Yoo Jae Suk. Đặc biệt trong danh sách này có màn so kè giữa cặp vợ chồng cũ Song Joong Ki - Song Hye Kyo.

Trước đây mỹ nam Song Joong Ki từng lép vế hơn về danh tiếng và thu nhập trước Song Hye Kyo nhưng ở thời điểm hiện tại, thu nhập của Song Joong Ki được xếp hạng 4, vượt xa vợ cũ chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 7.

1. "Nữ hoàng quảng cáo" Jeon Ji Hyun: 17 tỷ won (khoảng 335 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021

Vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám, Jeon Ji Hyun xuất sắc đứng đầu danh sách ngôi sao có thu nhập cao nhất xứ Hàn năm nay với con số lên tới 17 tỷ won (khoảng 335 tỷ đồng). Mặc dù rất ít đóng phim thời gian gần đây nhưng mỗi khi “mợ chảnh” trở lại đều được khán giả đón nhận nhiệt tình.

2. Nam diễn viên Kim Soo Hyun: 13 tỷ won (khoảng 256 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 2).

Kim Soo Hyun vẫn luôn là nam thần sở hữu mức cát-xê cao nhất nhì màn ảnh Hàn. "Cụ giáo" đứng thứ 2 với thu nhập 13 tỷ won (khoảng 256 tỷ đồng) trong năm nay. Hiện tại, anh chính là "ông hoàng quảng cáo" được các nhãn hàng đua nhau mời đón.

3. "MC quốc dân" Yoo Jae Suk: 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 3).

Dù đã bước sang tuổi 49 nhưng "MC quốc dân" Yoo Jae Suk vẫn gây ấn tượng với thu nhập khủng năm nay. Là nghệ sĩ hài, diễn viên và MC hàng đầu Hàn Quốc, Yoo Jae Suk ghi dấu ấn nhờ tham gia các chương trình nổi tiếng như X-Man, Happy Together, Infinity Challenge, đặc biệt là Running Man.

Trong những năm qua, "châu chấu" Yoo Jae Suk ngày càng được người hâm mộ yêu mến, mức độ nổi tiếng giúp thù lao của anh tăng nhanh chóng. Ước tính thu nhập của anh năm 2021 là 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng), giúp anh đứng thứ vị trí thứ 3 trong BXH.

4. "Mỹ nam" Song Joong Ki: 8 tỷ won (khoảng 158 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 4).

Ly hôn Song Hye Kyo đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Song Joong Ki. Tuy nhiên sau một thời dan dài "im hơi lặng tiếng", đầu 2021 anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn xuất thần Vincenzo.

Bộ phim này đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới sau Hậu duệ mặt trời. Tính trong khoảng 2021 Song Joong Ki có thu nhập 8 tỷ won (khoảng 158 tỷ đồng) nhờ đóng phim, quay quảng cáo.

5. "Chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi: 7,7 tỷ won (khoảng 152 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 5).

Lee Seung Gi (1987) là một trong những ngôi sao thành công nhất nhì Kbiz, hoạt động ở nhiều mảng từ ca hát, diễn xuất đến giải trí. Vậy nên không có gì bất ngờ khi nam diễn viên về đích ở vị trí số 5 với thù lao 7,7 tỷ won (khoảng 152 tỷ đồng) trong năm nay.

Sau nhiều năm chia tay với nữ thần YoonA (SNSD), mới đây vào tháng 4/2021 "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi công khai hẹn hò với Lee Da In (29 tuổi), là con gái của Kyeon Mi Ri - nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Mama Choi trong Nàng Dae Jang Geum (2003 - 2004).

Dù sống trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả mẹ lẫn chị gái Lee Yoo Bi đều theo nghiệp diễn xuất nhưng đến nay tên tuổi của Lee Da In vẫn chưa được đông đảo công chúng biết đến.

6. Nghệ sĩ hài kiêm MC Shin Dong Yup: 5 tỷ won (khoảng 98 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 6).

MC Shin Dong Yeop "chốt" vị trí thứ 6 với 5 tỷ won (98 tỷ đồng). Anh hiện là MC cho 5 chương trình lớn nhỏ khác nhau như Legend Music Class - Lalaland, True Golfer, Joseon Star...

7. "Mỹ nữ" Song Hye Kyo: 4 tỷ won (khoảng 78 tỷ đồng)

Giải trí - Song Joong Ki vượt mặt vợ cũ Song Hye Kyo về thu nhập 'khủng' 2021 (Hình 7).

Từng được mệnh danh là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, thế nhưng năm nay Song Hye Kyo phải chịu thua chồng cũ trong danh sách này. Thu nhập của nữ diễn viên xếp hạng 7 trong danh sách với 4 tỷ won (khoảng 78 tỷ đồng).

Ngoài những nghệ sĩ có thu nhập "khủng" năm 2021, Forbes Hàn Quốc cũng đã đăng tải danh sách "Youtuber quyền lực của Hàn Quốc" với 20 nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất trên nền tảng này.

Dẫn đầu bảng xếp hạnh này chính là 2 nhóm nhạc K-Pop đình đám toàn cầu BTS và BLACKPINK. Cả 2 nhóm đều nhận về doanh thu khủng đến từ YouTube. Trong đó, BTS đừng đầu bảng với số lượng video lớn lên đến 1589 video, thu về 57,1 triệu người theo dõi và số lượng lượt xem là 12,4 tỷ. Kênh YouTube của 7 chàng trai nhà Big Hit đã đem về nguồn thu 16,5 triệu USD trong năm qua.

Dưới đây là danh sách top 10 kênh YouTube của nghệ sĩ Hàn có thu nhập cao nhất năm 2021:

1. BTS (BangtanTV): 16,5 triệu USD

2. BLACKPINK: 11,6 triệu USD

3. NCT DREAM: 1,9 triệu USD

4. SEVENTEEN: 1,7 triệu USD

5. GOT7 (Bambam): 1,5 triệu USD

6. MAMAMOO: 1,5 triệu USD

7. EXO: 1,5 triệu USD

8. IU: 1,4 triệu USD

9: aespa: 1,2 triệu USD.

10: TXT: 989.395 USD