Tạm giữ đối tượng "cộm cán" chuyên cưỡng đoạt tài sản ở Bắc Giang

Lợi dụng sự ảnh hưởng của bản thân để đứng ra dàn xếp những mâu thuẫn giữa các đối tượng xã hội khác rồi Vượng ép những người liên quan phải đưa tiền để giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Vượng (41 tuổi, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện Vượng là đối tượng cộm cán, có 3 tiền án, hoạt động "xã hội" có số má trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, Vượng thường lợi dụng thanh thế của bản thân để đứng ra dàn xếp những mâu thuẫn giữa các đối tượng xã hội. Sau đó, Vượng ép những người liên quan phải đưa tiền để giải quyết. Nếu nạn nhân không nghe theo, Vượng sẽ đe dọa, chỉ đạo đàn em đánh đập, hành hung.

Qua trinh sát, cảnh sát xác định cuối tháng 8, Vượng cho rằng anh C.T.Q. tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của mình. Nghi phạm uy hiếp, bắt anh Q. phải đưa cho hắn 200 triệu đồng để giải quyết.

Vì lo sợ, anh Q. buộc phải đồng ý với yêu cầu này nhưng vì không có đủ tiền nên nạn nhân liên tục bị nghi phạm đe dọa, thúc ép. Ngày 10/9, anh Q. đến nhà Vượng để xin được khất nợ, thì bị bắt viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.

Chiều 4/10, anh Q. và gia đình đã vay nợ, gom góp đủ 200 triệu đồng để đưa cho nghi phạm. Trong quá trình nhận tiền, Vượng bị công an bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm, cảnh sát thu giữ 2 gói nylon chứa chất rắn màu đen và một bao thuốc lá chứa bột màu trắng nghi là ma túy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.