Thanh Hóa: Người đàn ông bị điện giật tử vong thương tâm

Anh Nguyên Văn C. (SN 1981) trèo lên cột điện trung thế sửa chữa, vặn ốc vít thì bất ngờ bị điện giật tử vong, cơ thể cháy đen và mắc lại trên cột điện.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 17/12, tại khu vực đường điện trung thế chạy qua cánh đồng thôn 4 (xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), theo ghi nhận của tờ Đại đoàn kết.

Vào thời điểm trên, anh Nguyên Văn C. (SN 1991, trú xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) trèo lên cột điện trung thế sửa chữa, vặn ốc vít thì bất ngờ bị điện giật tử vong, cơ thể cháy đen và mắc lại trên cột điện.

Người dân địa phương cho biết, thời điểm anh C. gặp nạn, họ thấy nhiều tia lửa kèm tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện. Thi thể người đàn ông bị điện giật cháy đen, nằm trên trụ điện cách mặt đất hơn 10m.

nguoi dan ong giat dien

Thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cột điện. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng đến cắt điện và đưa thi thể nạn nhân xuống đất. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Cũng liên quan tới tai nạn do điện, theo Tri thức trực tuyến, trước đó vào ngày 15/12, lãnh đạo UBND xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ điện giật làm một người tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Văn Danh (37 tuổi), chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lê Thị Riêng, xã Lộc Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, chiếc xe cẩu (chưa rõ danh tính tài xế) đang cẩu gạch tại cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Danh thì vướng vào đường điện trung thế gây. Lúc này ông Nguyễn Văn Danh đứng phía dưới, tay vin vào thành xe cẩu bị giật gây bỏng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện, tài xế xe cẩu may mắn thoát chết.

Linh Chi (T/h)