Thành phố Vinh phong tỏa diện hẹp, cấm shipper tự do sau khi phát hiện "ổ dịch" mới

Sau khi xuất hiện ổ dịch mới, thành phố Vinh (Nghệ An) đã cấm shipper tự do, phong tỏa diện hẹp các vùng nguy cơ cao.

Theo báo Tiền Phong, từ ngày 16/9 đến nay, trên địa bàn thành phố Vinh xuất hiện ổ dịch mới tại chung cư HTX Trung Đô (Phường Bến Thủy), chung cư Handico (Phường Quang Trung) với các ca F0 trong cộng đồng.

Thông tin cụ thể về 2 ổ dịch được đăng tải trên báo Nghệ An: 4 ca nhiễm tại chung cư HTX Trung Đô (Phường Bến Thủy) bao gồm N.N.T (1991); N.T.V.A (1990); N.M.Đ (2015) và N.G.H (2021), là thành viên trong 1 gia đình sống tại tầng 12 chung cư này.

Được biết, chung cư HTX Trung Đô có tổng số 20 tầng, hơn 200 hộ dân với trên 500 nhân khẩu.

241878147-388652069333522-5583584014974483295-n-1519-1632010469.jpg
Thành phố Vinh chỉ phong tỏa diện hẹp vùng nguy cơ cao.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, 2 vợ chồng này làm nghề tự do, người vợ mới sinh con nên ít ra ngoài, trong khi đó người chồng có lịch trình di chuyển khá phức tạp trong thời gian qua.

Về "ổ dịch tại chung cư Handico, ngày 17/9, lực lượng chức năng phường Quang Trung, TP.Vinh đã tiến hành phong tỏa tòa nhà CT1A, chung cư Handico 30. y,Tại đây đã xuất hiện ca nhiễm Covid - 19 mới là N.T.T, sinh năm 1969, sống tại tầng 11 của chung cư này. Được biết, tòa nhà CT1A có 140 hộ dân, 3 ngân hàng và một số hộ kinh doanh với tổng số gần 500 người.

Sau khi phong tỏa, toàn bộ người dân sống tại chung cư, nhân viên tại các ngân hàng, cửa hàng và khách hàng đến giao dịch đều phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Theo ghi nhận, người dân làm thủ tục lấy mẫu trật tự, duy trì khoảng cách và theo sự sắp xếp của chính quyền địa phương.

Cũng theo báo Tiền Phong, trước sư nguy hiểm và phức tạp của ổ dịch mới, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Vinh đã yêu cầu 2 phường khẩn tốc truy vết trường hợp liên quan; Đồng thời, yêu cầu Phòng Kinh tế có giải pháp cấm lực lượng shipper của 14 công ty được cấp phép với 250 người. Cấm hoàn toàn shipper tự do, quản lý bán hàng trực tuyến.

Thành phố Vinh cũng sẽ gỡ bỏ phong tỏa đối với các khu vực phong tỏa tạm thời nếu có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính. Chỉ phong tỏa diện hẹp với các vùng nguy cơ cao.

Sáng 19/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/9 đến 6h00 ngày 19/9), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.808 BN mắc Covid-19 ở 21 địa phương.