Thành ủy Hà Nội nhất trí kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày

Ngày 6/8, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn TP thêm 15 ngày đến ngày 22/8.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, về việc thực hiện giãn cách xã hội, UBND TP.Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể sau.

Việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội 15 ngày nữa nhằm đảm bảo phòng, chống dịch một cách tốt nhất theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng.

3b3069b907fbeea5b7ea-1628234034.jpg
Đường Hà Nội vắng vẻ những ngày giãn cách. Ảnh: VietNamNet

Chiều 5/8, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã ban hành công văn về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021, có tính đến phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Theo đó, cùng với quyết tâm cao nhất để sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, UBND TP sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép". 

Trước đó, ngày 23/7, UBND TP Hà Nội đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội là 15 ngày, từ 6h sáng 24/7 đến ngày 8/8. Tuy nhiên đến nay, diễn biến dịch COVID-19 những ngày qua tại Hà Nội chưa có dấu hiệu 'giảm nhiệt' và vẫn phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Sáng 6/8, toàn Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca COVID-19 mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 14 ca trong khu cách ly.

Tính từ ngày 27/4, Hà Nội ghi nhận 1.488 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 893 ca, số ca mắc đã được cách ly 595 ca.