Tháo giàn sắt, hai người đàn ông bị điện giật tử vong

Trong lúc đang tháo giàn sắt, 2 người đàn ông ở Quảng Nam không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Theo báo Thanh Niên, sáng 31/7, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động do điện giật khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn D. (33 tuổi, ngụ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) và anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

10-55-25tuvongdodiengit-15245314798011346981854-guek-1627716362.png
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Tuổi trẻ, vào khoảng 17h ngày 30/7, anh D. và anh T. cùng nhau tháo giàn sắt tại một ngôi nhà ở khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP Hội An. Trong lúc làm việc, bất ngờ máy cắt bị chập điện truyền qua các thanh sắt khiến anh D. và anh T. bị điện giật tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Hội An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên nhiều khả năng do dây máy cắt sắt bị rò rỉ điện.