Việc thuê giúp việc theo giờ, giữ trẻ tạm thời qua các nhóm trực tuyến ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bangkok đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh: chỉ một quyết định thuê người thiếu kiểm chứng cũng có thể khiến con trẻ đối mặt với nguy hiểm khó lường.
Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan như Bangkok Post và The Thaiger, ngày 26/12/2025, một người mẹ đã đăng tải bài viết tố cáo trên Facebook về việc con trai nhỏ của cô suýt gặp nguy hiểm sau khi thuê một người giúp việc lạ mặt tới nhà.

Người mẹ đã vô cùng sợ hãi sau sự việc xảy ra với con trai.

Chân dung người giúp việc bỏ chất tẩy vào sữa của em bé hiện đã bị bắt giữ.
Xem thêm video: Mẹ bỉm đi làm bật camera giám sát ở nhà lên xem, thấy cảnh bảo mẫu chăm con sơ sinh mà ứa nước mắt
Người mẹ cho biết gia đình cô vốn thuê riêng một người giúp việc làm việc nhà và một người giữ trẻ chuyên chăm sóc con. Tuy nhiên, do người giúp việc chính xin nghỉ phép đột xuất, cô đã tạm thời thuê một phụ nữ tên Usanee Palang-usa thông qua một nhóm trực tuyến.
Trước khi nhận người, cô đã dặn rất rõ: Usanee chỉ được phép dọn dẹp phòng ốc, tuyệt đối không tiếp xúc hay chăm sóc trẻ nhỏ.
Chiều hôm xảy ra sự việc, khi cháu trai đang uống sữa, bà ngoại bất ngờ ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc phát ra từ bình sữa. Nghi ngờ có điều bất thường, bà lập tức cầm bình lên nếm thử và phát hiện mùi thuốc sát trùng Dettol rất gắt, vị đắng rõ rệt.
Gia đình lập tức báo cho người mẹ, khiến cô hoảng hốt quay về nhà và đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu, trong khi người chồng ở lại để đối chất với người giúp việc.
Ban đầu, Usanee khẳng định không nhớ mình đã chạm vào bình sữa của em bé. Tuy nhiên, sau đó bà ta thay đổi lời khai, nói rằng chỉ “lau bình sữa bằng khăn”. Trong lúc gia đình mất tập trung, người giúp việc này đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường và biến mất.
Kiểm tra lại camera giám sát trong nhà, gia đình bàng hoàng phát hiện Usanee hoàn toàn không làm công việc dọn dẹp như đã thỏa thuận. Thay vào đó, bà ta đi quanh nhà, chụp ảnh nhiều đồ vật có giá trị. Đáng chú ý, đoạn CCTV ghi lại rõ ràng cảnh Usanee mang bình sữa của đứa trẻ từ tầng ba xuống tầng một, đổ dung dịch sát trùng Dettol vào bên trong rồi đặt lại vị trí cũ.

Camera giám sát ghi lại toàn bộ hành động man rợ của người phụ nữ.



Bà ta để mắt tới những tài sản có giá trị của gia đình.
Về phía nạn nhân, bác sĩ cho biết đứa trẻ cần được lưu lại bệnh viện qua đêm để theo dõi các dấu hiệu bất thường sau khi vô tình nuốt phải chất độc. May mắn thay, tình trạng của bé ổn định. Gia đình đã gửi bình sữa đi xét nghiệm và khẳng định sẽ khởi kiện khi có đủ bằng chứng pháp lý.
Không dừng lại ở đó, sau khi bài đăng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người khác đã lên tiếng nhận mình từng là nạn nhân của Usanee. Một người thậm chí còn tố cáo rằng bà ta đã tìm cách trộm cắp tài sản trong lúc cả gia đình họ đang ở bệnh viện.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hành vi đổ thuốc khử trùng vào bình sữa có thể nhằm khiến đứa trẻ phải nhập viện, buộc cả gia đình rời khỏi nhà, từ đó tạo cơ hội cho nghi phạm trộm đồ có giá trị. Tuy đây mới chỉ là suy đoán, nhưng mức độ nguy hiểm của hành vi này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Ngày 30/12, Usanee xuất hiện trên chương trình thời sự nổi tiếng Hone Krasae của kênh Channel 3 (Thái Lan) để tự bào chữa. Tại đây, bà phủ nhận ý định đầu độc trẻ em, thừa nhận có đổ chất lỏng từ một chai xịt vào bình sữa nhưng cho rằng không biết đó là chất khử trùng và “nhầm tưởng là sữa vì dung dịch có màu trắng”.

Người giúp việc bị bắt giữ ngay trên sóng truyền hình, khi đang cố bào chữa cho mình.
Tuy nhiên, lời giải thích này bị nghi ngờ khi đoạn CCTV cho thấy trước đó Usanee đã sử dụng chính dung dịch này để lau sàn nhà. Trong chương trình, một nạn nhân khác cũng được kết nối trực tiếp, tố cáo từng bắt quả tang Usanee trộm tiền mặt và một sợi dây chuyền vàng, toàn bộ hành vi đều bị camera an ninh ghi lại. Người này cho biết Usanee sau đó đã trả lại tài sản và van xin không bị khởi kiện hay đưa sự việc lên mạng xã hội.
Usanee kiên quyết phủ nhận cáo buộc và cho rằng mình bị bịa đặt. Tuy nhiên, ngay trong lúc buổi phỏng vấn đang diễn ra, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Bang Pong Pang (quận Yan Nawa, Bangkok) đã có mặt tại trường quay để tạm giữ Usanee phục vụ điều tra. Người phụ nữ này tỏ ra tức giận, cáo buộc chương trình cố tình “dẫn dụ” bà vào một vụ bắt giữ, đồng thời phàn nàn về khoản thù lao 5.000 baht (khoảng 4,2 triệu đồng) mà bà nhận được cho buổi phỏng vấn.
Sau đó, Usanee rời khỏi trường quay và được cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn thêm.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh, bởi nó cho thấy chỉ một phút chủ quan trong việc thuê giúp việc cũng có thể đặt trẻ nhỏ vào tình huống nguy hiểm khó lường. Từ sự việc này, có thể rút ra nhiều bài học quan trọng:
Thứ nhất, không nên thuê giúp việc chỉ dựa trên sự tiện lợi hoặc giới thiệu qua mạng xã hội.
Các nhóm trực tuyến, nền tảng môi giới tự phát có thể mang lại cảm giác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu quy trình sàng lọc, xác minh nhân thân. Khi không có hợp đồng, không có đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý, mọi hậu quả đều đổ dồn về phía gia đình, đặc biệt là khi xảy ra sự cố liên quan đến trẻ nhỏ.
Thứ hai, việc kiểm tra lý lịch và thông tin cá nhân của người giúp việc là yêu cầu tối thiểu, không thể bỏ qua.
Giấy tờ tùy thân, nơi cư trú, quá trình làm việc trước đây, thậm chí là đánh giá từ các gia đình từng thuê… đều là những yếu tố cần được xem xét cẩn trọng. Việc “tin người vì thấy hiền lành” hay “thuê tạm cho qua vài ngày” có thể trở thành lỗ hổng nghiêm trọng trong việc bảo vệ an toàn cho con.
Thứ ba, cần xác định rõ phạm vi công việc và tuyệt đối không để người giúp việc ngoài thỏa thuận tiếp xúc với trẻ.
Ngay cả khi chỉ thuê để dọn dẹp nhà cửa, phụ huynh vẫn phải lường trước khả năng người lạ có thể tiếp cận đồ dùng của trẻ như bình sữa, thức ăn, thuốc men hay đồ chơi. Trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ mình, nên mọi rủi ro dù gián tiếp cũng đều cần được kiểm soát chặt chẽ.
Thứ tư, giám sát trong thời gian đầu là điều bắt buộc, không phải thiếu tin tưởng.
Camera an ninh, sự hiện diện của người lớn trong nhà hoặc kiểm tra ngẫu nhiên các khu vực nhạy cảm không phải để soi mói, mà là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Trên thực tế, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện nhờ hệ thống giám sát, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cuối cùng, sự an toàn của trẻ phải luôn được đặt lên trên mọi sự tiện nghi của người lớn.
Không ai có thể thay thế vai trò bảo vệ của cha mẹ. Khi lựa chọn người bước vào không gian riêng tư của gia đình, đặc biệt là liên quan đến trẻ nhỏ, phụ huynh cần thận trọng gấp nhiều lần. Sự cẩn trọng ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách duy nhất để đảm bảo rằng ngôi nhà – nơi lẽ ra an toàn nhất – thực sự là chốn bình yên cho con trẻ.