Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến

Một nhóm thanh niên đã có hành vi đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Thừa Thiên-Huế.

Ngày 6/11, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo bệnh viện dã chiến Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, một nhóm thanh niên đã vào khu vực cấp cứu của bệnh viện và có hành vi đập phá đồ đạc.

An ninh - Hình sự - Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến

An ninh - Hình sự - Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến (Hình 2).

An ninh - Hình sự - Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến (Hình 3).

Nhóm thanh niên này đã đập phá bàn ghế, cửa kính của bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 1h ngày 6/11. Lúc này, một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người chở theo một người bị thương nhẹ vào cấp cứu ở bệnh viện dã chiến Chân Mây. Tuy nhiên, khu bệnh viện này được thành lập chỉ để điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và thời điểm trên, các y bác sĩ ca trực đang làm việc tại khu cách ly điều trị gần đó.

Không thấy người, nhóm thanh niên này đã có hành vi đập phá bàn ghế, cửa kính tại khu cấp cứu.

An ninh - Hình sự - Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến (Hình 4).

An ninh - Hình sự - Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ đập phá đồ đạc trong bệnh viện dã chiến (Hình 5).

Hình ảnh các đối tượng trích xuất từ camera bệnh viện.

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ cùng công an trực chốt bệnh viện khẩn trương có mặt thì nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ chạy.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an xã Lộc Thuỷ đã khẩn trương vào cuộc và triệu tập nhóm thanh niên này. 

Vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Người Đưa Tin